MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • 2 bí mật bất ngờ về tân binh duy nhất của Arsenal

    17:33 Thứ sáu 31/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Trung vệ Pablo Mari chỉ gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn từ Flamengo, nhưng anh cũng gây được chú ý với tài năng của mình.

    Theo báo chí ở xứ sương mù, cầu thủ 26 tuổi tiêu tốn của Arsenal khoảng 4 triệu bảng, mặc dù Flamengo chỉ mua anh về từ Manchester City với giá 1 triệu bảng vào mùa hè vừa qua. Việc Mari được Pháo thủ liên hệ có lẽ chỉ là động thái chữa cháy trong bối cảnh Mikel Arteta quá thiếu nhân sự.

    Các cổ động viên Arsenal có nhiều ý kiến trái chiều về tân binh người Tây Ban Nha, một mặt tin rằng đây sẽ là sự bổ sung chất lượng, mặc khác dè bỉu khả năng mua sắm của BLĐ đội bóng phía bắc London. Nhưng có 2 bí mật đặc biệt về Mari sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

    Cụ thể, Theo thống kê, Mari là trung vệ thuận chân trái đầu tiên đến với Arsenal kể từ thời điểm Thomas Vermalen gia nhập vào năm 2009. Ngoài ra, anh cũng là cầu thủ người Tây Ban Nha đầu tiên và duy nhất vô địch sân chơi danh giá nhất Nam Mỹ (Copa Libertadores 2019).

    Pablo Mari confirms Arsenal move after touching down in London - Bóng Đá

     Mari và chức vô địch Copa Libertadores mới đây.

    Phong cách chơi bóng của ngôi sao sinh năm 1993 được Whoscored mô tả trong 2 thống kê tương đối thú vị. Mùa trước, cầu thủ này đã phạm lỗi nhiều hơn (28) tắc bóng (22) trong màu áo Flamengo. Điều này phần nào cho thấy rằng, Mari không thực sự là một trung vệ chắc chắn khi đối đầu đối thủ.

    Thêm nữa, Mari cũng chính thức là cầu thủ sở hữu chiều cao ấn tượng nhất trong đội hình Arsenal (1m93) hiện nay. Người ở gần anh nhất chỉ là thủ thành Bernd Leno (1m90), trong khi không trung vệ nào ở đó vượt quá mốc 1m89 của cặp đôi David Luiz và Rob Holding.

    Pablo Mari trong ngày đầu tiên tại Arsenal:

    Trung Quân | 17:03 31/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...