Phil Neville, sau khi chứng kiến màn trình diễn của chân sút người Thuỵ Điển trước Sunderland đêm qua, cho biết: "Ibra đang thật sự gánh toàn đội Manchester United. Số lượng bàn thắng cậu ấy đã ghi, thái độ thi đấu trên sân. Jose (Mourinho) vẫn tiếp tục xoay vòng đội hình, nhưng không bao giờ xoay vòng Zlatan, cậu ấy đã chơi mọi trận đấu."
Một chuyên gia khác của Sky Sports là Jamie Redknapp cũng hoàn toàn đồng ý với Phil Neville. "Ibra đang trở thành cầu thủ hay nhất của Manchester United, liên tục qua các trận đấu, Ibra đang giúp Manchester United chiến thắng. Họ cần giúp anh ấy tiếp tục nổ súng từ đây đến cuối mùa."
Thật vậy, nếu chứng kiến toàn bộ màn trình diễn của Ibrahimovic trước Sunderland, người ta mới cảm nhận được tầm quan trọng của chân sút này lên M.U. Một pha xoay sở và dứt điểm lạnh lùng vào góc xa mở tỉ số trận đấu trong hiệp 1. Đồng thời, một pha nhả bóng vừa đủ để Marcus Rashford ghi bàn thắng thứ 3 cho Quỷ đỏ. Ibrahimovic xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận đấu.
Đó cũng là pha lập công thứ 28 của tiền đạo người Thuỵ Điển cho Quỷ đỏ. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, Ibrahimovic đã ghi đến 17 bàn thắng, nhiều nhất cả đội. Cây săn bàn tốt thứ 2 của M.U, Juan Mata tính đến thời điểm này chỉ mới có 6 pha lập công.
Không chỉ ghi bàn hay, Ibrahimovic còn kiến tạo giỏi. Tiền đạo 35 tuổi này đã có 5 lần "dọn cỗ" cho đồng đội lập công, một lần nữa nhiều nhất đội (cùng Wayne Rooney). Đây là điều rất thường thấy ở Ibrahimovic. Trong 4 năm khoác áo PSG trước đó, chỉ mùa giải 2014/15, tiền đạo người Thuỵ Điển mới có ít hơn 10 kiến tạo/mùa. Còn lại, Ibrahimovic vừa nổ súng, vừa tích cực "dọn cỗ" cho đồng đội.
Những thống kê kể trên cho ta thấy được, Ibrahimovic quan trọng với M.U đến mức nào. Ibrahimovic đóng góp đến 36% tổng số bàn thắng mùa này của M.U tại Ngoại hạng Anh. Khi chân sút người Thuỵ Điển bế tắc, Quỷ đỏ cũng trở nên lạc nhịp. Bản thân Ibrahimovic vẫn rất thường xuyên bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, tuy nhiên tài săn bàn của chân sút 35 tuổi này vẫn rất đáng gờm tại châu Âu.
Ngoài sân bóng, Ibrahimovic trở thành tiêu điểm của cánh báo giới nhờ thói... ngông nghênh của mình. Nếu M.U thua trận, tiền đạo người Thuỵ Điển không ngần ngại chỉ thẳng những mặt hạn chế của đội nhà. Còn ngược lại, Ibrahimovic luôn biết cách khích lệ tinh thần của đồng đội. Tầm ảnh hưởng của Ibrahimovic giờ đã rất lớn, nó len lỏi trong từng ngóc ngách của Old Trafford. Đó cũng là thứ cá tính mà lâu nay nửa đỏ thành Manchester đang tìm kiếm.
Xem lại màn trình diễn của Ibrahimovic tại M.U: