MỚI NHẤT :
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Zidane và kế hoạch đấu Juventus: Vô chiêu thắng hữu chiêu

    15:35 Thứ sáu 26/05/2017 | 2

    BongDa.com.vn "Quan trọng là chúng tôi thể hiện như thế nào, không quan trọng đối thủ," HLV Zinedine Zidane phát biểu một cách mạnh dạn trước cuộc đối đầu đỉnh cao với Juventus. Chiến lược gia người Pháp có lẽ sẽ tiếp tục triển khai phong cách quen thuộc của mình trong suốt mùa giải qua.

    Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Juventus sẽ diễn ra tại Cardiff. Đây là cửa ải cuối cùng mà Zidane phải vượt qua, để chứng minh tầm vóc của mình trong vai trò huấn luyện. Tờ Marca, trang báo có trụ sở tại Madrid đã tìm hiểu trong nội bộ của Los Blanco để nắm tình hình chuẩn bị của HLV cùng các cầu thủ.

    Sau buổi lễ ăn mừng chức vô địch La Liga, HLV Zindane đã cho phép các cầu thủ được nghỉ ngơi 2 ngày, kèm theo một yêu cầu đặc biệt: Không đụng đến quả bóng, trở về cuộc sống bình thường để sạc đầy năng lượng cho mình. Real sẽ bước vào trận chung kết UCL lần thứ 3 trong vòng 4 năm.

     - Bóng Đá

     Zidane sẽ không quá tập trung vào chiến thuật. Ảnh: Marca.

    Trong vòng 10 ngày còn lại, sẽ có 7 buổi tập luyện được diễn ra. Zidane sẽ tiếp tục cho các cầu thủ chơi theo phong cách kiểm soát bóng, tập luyện các mảng đánh chiến thuật cũng như nghiên cứu video về Juventus. Tuy nhiên, các cầu thủ của ông không bị ép vào khuôn mẫu định sẵn, bởi vị đó không phải phong cách của Zidane.

    "Điều đáng bận tâm nhất là chúng tôi làm được gì, chứ không phải đối thủ," HLV người Pháp khẳng định. Để chuẩn bị cho điều này, ông cùng chuyên gia thể trạng Antonio Pintus đã họp với nhau rất kỹ lưỡng, lên kế hoạch nhằm giúp mỗi cầu thủ đạt được trạng thái lý tưởng cho trận đánh cuối cùng này.

    Trước trận đấu ở Cardiff, sẽ có một trở ngại lớn. Đó là việc các cầu thủ phải trải qua 2 tuần liền không thi đấu. Đây là khoảng thời gian nghỉ quá dài đối với một đội bóng đã quen chơi 2 trận/tuần trong suốt năm 2017.

     - Bóng Đá

     Bale chưa chắc có thể thi đấu trận chung kết.

    Đó là lý do khiến Zidane quyết định tổ chức những trận đấu giữa đội một và đội trẻ, chính xác là sẽ bắt đầu vào thư Bảy này. Điều này giúp duy trì nhịp độ thi đấu trong một môi trường hạn chế thấp nhất rủi ro chấn thương.

    Hiện tại, vẫn có 2 cầu thủ phải luyện tập riêng so với các đồng đội. Đó là Dani Carvajal và Gareth Bale. Theo thông tin từ Marca, hậu vệ người Tây Ban Nha đã vượt qua buổi kiểm tra y tế hôm thứ Ba, và có thể ra sân trong trận chung kết. Trong khi đó, tiền đạo xứ Wales vẫn đang phải thực hiện điều trị trong vài ngày tới, và khả năng kịp bình phục của anh vẫn còn bỏ ngõ.

    Xem lại buổi lễ ăn mừng chức vô địch La Liga của Real:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 13:00 26/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...