MỚI NHẤT :
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • Zidane có nguy cơ mất ghế ở Real Madrid

    00:14 Thứ sáu 12/01/2018

    Từng được chính ông bầu Florentino Perez xác nhận có thể ở lại Real Madrid lâu đến khi nào tùy thích nhưng HLV Zinedine Zidane đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải từ đây đến cuối mùa giải.

    Với Real Madrid, không giành được ngôi vô địch La Liga - đồng nghĩa với thất bại và nguy cơ trắng tay sau 2 mùa giải đầy ắp danh hiệu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha - đang khiến số phận của HLV Zidane như "chỉ mành treo chuông". Lời phát biểu trong lúc cao hứng của vị chủ tịch có thói quen "thay tướng như thay áo" dường như đã bay theo gió và nhà cầm quân người Pháp hiểu rõ hơn ai hết về tương lai bất định của mình tại sân Bernabeu.

    Trận hòa 2-2 với đối thủ hạng dưới Numancia tại Cúp Nhà vua rạng sáng 11-1, trước đó 3 ngày là việc phải chia điểm cũng bằng tỉ số tương tự với Celta Vigo ở La Liga, cho thấy sự sa sút toàn diện của bầy "Kền kền trắng". Bất ổn trong khâu phòng ngự, hàng công không còn trông chờ được nhiều vào ngôi sao đã luống tuổi Ronaldo, Real Madrid hiện đã kém đến 16 điểm so với kình địch Barcelona ở La Liga - khoảng cách gần như không thể lấp đầy.

     - Bóng Đá

     Zidane bất lực khi Real sa sút tại La Liga.

    Tại Champions League, với việc phải đối đầu PSG ở vòng knock-out, không ai tin Real Madrid sẽ vượt qua đại diện nước Pháp đang hừng hực phong độ với hàng công Neymar, Cavani, Mbappe hay nhất châu Âu hiện nay… Điều này cũng đồng nghĩa Real Madrid đang đứng trước nỗi lo về một mùa giải thất bại toàn diện, đáng ngạc nhiên là chỉ không đầy một tháng khi hoàn tất "cú ăn 5 lịch sử" trong năm dương lịch 2017.

    Chỉ đưa được về dàn sao trẻ cần rất nhiều thời gian để trưởng thành trong khi mất một loạt cầu thủ trụ cột như Pepe, Morata hay James Rodriguez, Real Madrid rõ ràng thất thế trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, dẫn đến thành tích sân cỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Theo hãng tin Soy Madridsta, chủ tịch F.Perez đã có liên hệ ban đầu với Joachim Low, HLV trưởng tuyển Đức. Low vẫn còn hợp đồng với tuyển Đức đến tận năm 2020. Tuy vậy, sau vòng chung kết World Cup 2018, ông có thể đặt vấn đề hủy hợp đồng với LĐBĐ Đức - DFB. Trong trường hợp bất khả kháng, Real có thể nhắm tới HLV Mauricio Pochettino (Tottenham), người mà ông Perez ao ước muốn có từ lâu.

    Đông Linh | 23:40 11/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...