MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Xuyên không thăm lại đội hình Man United thuở Pogba vẫn 'em chưa 18'

    12:07 Thứ hai 29/01/2018

    BongDa.com.vn Lúc Pogba 18 tuổi, anh đến Man United, đội hình khi ấy được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson. Sau khi trở lại MU lần hai, những người đồng đội cũ của anh giờ ra sao?

    1. Paul Pogba (Tiền đạo)

    Xuyên không thăm lại đội hình Man United thưở Pogba vẫn 'em chưa 18' - Bóng Đá

     Lần đầu đến Man United, Pogba chỉ mới 18 tuổi.

    Paul Pogba đến với Man United lần đầu tiên vào mùa giải 2011/12. Có thể nói MU là chứng nhân cho sự trưởng thành của tiền đạo người Pháp. Anh bước sang ngưỡng 18 tuổi cũng tại thành phố Manchester hoa lệ. Khi ấy anh vẫn là một cầu thủ trẻ và chỉ thi đấu được 67 phút. Với ngài Alex Ferguson, anh vẫn là nhân tố bí ẩn.

    Sau đó anh rời Quỷ đỏ để đến Juventus thi đấu 4 năm. Kỹ thuật và khả năng săn bàn của anh cải thiện rất rõ. Pogba hiển nhiên trở thành món hàng hot khiến Man United phải chấp nhận bỏ tiền lớn để đón anh về.

    2. Ben Amos (Thủ môn)

    Xuyên không thăm lại đội hình Man United thưở Pogba vẫn 'em chưa 18' - Bóng Đá

     Thủ thành Ben Amos cũng có chuỗi ngày đáng quên tại MU.

    Thủ môn Ben Amos được đôn lên đội một MU từ năm 2008 nhưng Amos không thể cạnh tranh được với huyền thoại Edwin Van der Sar và sau này là David De Gea. Kết quả, thủ môn sinh năm 1990 bị đẩy qua 6 CLB dưới dạng cho mượn trước khi bị bán đứt cho Bolton vào năm 2015. Anh cũng không có nổi một trận đấu nào trong màu áo tuyển quốc gia Anh.

    3. Antonio Valencia (hậu vệ phải)

    Xuyên không thăm lại đội hình Man United thưở Pogba vẫn 'em chưa 18' - Bóng Đá

     Sẽ còn rất lâu mới có người thay thế Valencia.

    Antonio Valencia là hậu vệ không thể thay thế tại Man United. Anh luôn thể hiện phong độ ổn định dù đã 32 tuổi. Cầu thủ người Ecuador vẫn được HLV Jose Mourinho tin tưởng trao niềm tin nhờ vào sự gan lì và bình tĩnh vốn có của anh. Có lẽ còn rất lâu Quỷ đỏ mới tìm ra được một chiến binh có đầy đủ tố chất như Valencia.

    4. Zeki Fryers (Hậu vệ trái)

    Xuyên không thăm lại đội hình Man United thưở Pogba vẫn 'em chưa 18' - Bóng Đá

     MU chảy máu tài năng do chính họ đào tạo.

    Hậu vệ trẻ Zeki Fryers chỉ thi đấu tại Man United một mùa 2011/12. Anh chuyển sang Tottenham với mức lương 20 ngàn bảng/tuần. Hậu vệ này là sản phẩm của lò đào tạo trẻ của MU nhưng chính CLB này lại không trọng dụng được anh. Đội bóng thành London giành được Fryers vì chấp nhận đưa thẳng tài năng này lên đội hình chính thức.

    5. Michael Carrick (Tiền vệ)

    Xuyên không thăm lại đội hình Man United thưở Pogba vẫn 'em chưa 18' - Bóng Đá

     Thời Pogba 18 tuổi, Carrick là đội trưởng của Man United.

    Michael Carrick sẽ giải nghệ cuối mùa này. Carrick đã có 460 trận thi đấu trong màu áo M.U, ghi 23 bàn thắng và giành 5 danh hiệu Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 1 Europa League và 1 FA Cup. Tại mùa giải này, Carrick vẫn chưa ra sân lần nào tại Ngoại hạng Anh. Tiền vệ kì cựu không may bị dính chấn thương và nghỉ dài hạn. Hiện Man United đang loay hoay tìm phương an thay thế anh trong tương lai.

    6. Fabio Da Silva (Hậu vệ phải)

    Xuyên không thăm lại đội hình Man United thưở Pogba vẫn 'em chưa 18' - Bóng Đá

     Fabio có chuỗi ngày trôi nổi sau khi rời MU.

    Fabio và người anh em song sinh Rafael từng được kỳ vọng trở thành bộ đôi hậu vệ cánh hàng đầu của Man Utd trong tương lai. Tuy nhiên, cả 2 đều không được trọng dụng và phải khăn gói rời Old Trafford sau đó vài mùa giải. Rafael đang chơi cho Lyon còn cậu em song sinh Fabio phải nếm trải cảm giác xuống hạng 2 mùa giải liên tiếp cùng Cardiff và Middlesbrough.

    7. Park Ji-Sung (Tiền vệ)

    Xuyên không thăm lại đội hình Man United thưở Pogba vẫn 'em chưa 18' - Bóng Đá

     Chàng Park đã làn rạng danh châu Á.

    Cựu tiền vệ người Hàn Quốc đã có bảy năm cống hiến cho Quỷ Đỏ trong suốt sự nghiệp. Park Ji Sung đã chơi 205 trận và gặt hái được vô số thành công cùng Man United. Cụ thể, “Park 3 phổi” đã 4 lần đoạt chức vô địch Premier League (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011), 1 lần lên ngôi ở Champions League (2007-2008), 3 lần chiến thắng ở League Cup (2005-2006, 2008-2009, 2009-2010) và một lần đăng quang ở FIFA Club World Cup 2008.

    8. Ryan Giggs (Tiền vệ)

    Xuyên không thăm lại đội hình Man United thưở Pogba vẫn 'em chưa 18' - Bóng Đá

     Giggs xứng tầm huyền thoại của Man United.

    Ryan Giggs vừa ký hợp đồng 4 năm để trở thành HLV xứ Wales. 24 năm cống hiến trọn vẹn cho Manchester United, Ryan Giggs đã sở hữu riêng cho mình một sự nghiệp huy hoàng. Anh vượt mặt Sir Bobby Charlton để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử MU với tổng cộng 963 trận.

    9. Mame Biram Diouf (Tiền đạo)

    Xuyên không thăm lại đội hình Man United thưở Pogba vẫn 'em chưa 18' - Bóng Đá

     Chuỗi ngày Diouf ở MU không gây được ấn tượng mạnh.

    Diouf đến Old Trafford năm 2009 từ Molde nhưng liên tục bị Sir Alex đem cho mượn trước khi ra đi vào năm 2012. Sang Hannover, ngay mùa đầu tiên, chân sút người Senegal đã ghi 18 bàn/38 trận. Cho đến năm 2014, anh về lại Anh thi đấu trong màu áo của Stoke City. 

    10. Dimitar Berbatov (Tiền đạo)

    Xuyên không thăm lại đội hình Man United thưở Pogba vẫn 'em chưa 18' - Bóng Đá

     Sẽ còn rất lâu man United mới tìm người giống như Berbatov.

    Berbatov chuyển sang khoác áo Man United với giá 30 triệu bảng vào ngày cuối cùng của mùa Hè chuyển nhượng năm 2008. Tiền đạo người Bulgaria đã ghi được 57 bàn thắng trong 143 lần ra sân trong màu áo Quỷ đỏ. Hiện tại, Berbatov đang thi đấu cho CLB Kerala Blasters tại Ấn Độ. Chân sút này cũng thừa nhận đây có thể là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN
    Chia sẻ

    Loading...