MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Xúc phạm Donald Trump, Maradona kết thúc giấc mơ Mỹ

    09:03 Thứ sáu 02/02/2018 | 3

    BongDa.com.vn Một tin cực sốc cho cộng đồng CĐV của huyền thoại Diego Maradona rằng "Cậu bé vàng" sẽ không thể đặt chân đến Mỹ vì lỡ miệng xúc phạm tổng thống Donald Trump.

    Cụ thể sự việc xảy ra ở chương trình "Buenos Dias America" khi có sự tham gia của huyền thoại bóng đá Diego Maradona. Trong một câu nói về Donald Trump, "Cậu bé vàng" đã lỡ miệng dùng từ "chirolita" (mang ý nghĩa là: con rối). 

    Xúc phạm Donald Trump, Maradona kết thúc giấc mơ Mỹ - Bóng Đá

     Maradona từ bỏ giấc mơ Mỹ kể từ hôm nay.

    Từ này là tiếng địa phương của Argentina và được xem không khác gì sự sỉ nhục. Có lẽ Maradona đã đùa quá trớn khi nhắc đến Tổng thống Mỹ, Donald Trump. Nhưng hệ lụy của việc dùng từ sai này sẽ khiến ông không được phép đặt chân đến Hoa Kỳ.

    Đại sứ quán Mỹ đã từ chối thị thực visa cho Maradona, thậm chí nếu điều tồi tệ hơn xảy ra, "Cậu bé vàng" có thể hầu tòa vì sự cố vạ miệng của ông. 

    Từ xưa đến nay, Maradona là "chúa" vạ miệng. Mới đây ông gọi HLV Vincenzo Montella là "đồ điên" khi không hài lòng với màn trình diễn của Sevilla trong khuôn khổ Cúp nhà vua. Hoặc chỉ trích việc Carlos Tevez gia nhập CLB Shanghai Shenhua tại giải VĐQG Trung Quốc là "hành động ngu xuẩn."

    Có lẽ chính lúc Maradona nói ra những lời lẽ nặng nề đó, ông không bao giờ lường trước được hậu quả. Và ngay thời điểm này, ông đã gây hấn với Tổng thống Donald Trump và chắc chắn sẽ bị trả giá đắt.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN
    Chia sẻ

    Loading...