MỚI NHẤT :
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Xuân Trường, Văn Toàn được đề cử Quả bóng vàng, Chủ tịch Sài Gòn FC bức xúc

    20:47 Thứ năm 23/11/2017

    BongDa.com.vn Theo danh sách được đề cử mới đây của BTC Quả bóng vàng Việt Nam 2017, tiền vệ Lương Xuân Trường là một trong những cầu thủ được có tên, điều này đang gây ra sự khó hiểu của không ít khán giả và giới chuyên môn. Vì vậy, chủ tịch CLB Sài Gòn - Nguyễn Giang Đông đã lên tiếng việc này.

    Trong năm qua, dù là cầu thủ duy nhất của Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài, nhưng đóng góp của Xuân Trường cho GangWon FC và các cấp độ ĐT Việt Nam là rất hạn chế. Tuy nhiên, theo danh sách được đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2017 mới được công bố, việc Trường “híp” và Văn Toàn đều có tên đang khiến cho người hâm mộ và giới chuyên gia đặt ra nhiều câu hỏi.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Giang Đông không hài lòng với việc Xuân Trường, Văn Toàn được đề cử Quả bóng vàng Việt Nam.

    Bức xúc trước việc này, là một người vốn thẳng tính, chủ tịch CLB Sài Gòn FC – Nguyễn Giang Đông mới đây đã lên tiếng khi cho rằng đã có sự ưu ái cho bộ đội HAGL này: "Tôi không hiểu tiêu chí của Quả bóng Vàng như thế nào. Đóng góp cho CLB thế nào, đóng góp cho ĐTQG ra sao. Như cầu thủ Ngọc Duy của đội Sài Gòn được đề cử cho vui chứ tôi nghĩ ai lại bầu cho Ngọc Duy. Xứng đáng nhất, với những đóng góp rõ nét nhất trong danh sách thì có Anh Đức, Thanh Trung và Văn Quyết.

    Ví dụ như Xuân Trường, rõ ràng cậu ấy không thi đấu tại V-League, dự bị ở Gangwon, còn các màu áo ĐTQG năm qua có thành công gì lắm đâu. Tôi nghĩ danh sách đề cử có vấn đề, dường như bầu ra cho vui, bầu chọn theo cảm hứng.” ông nói.

    Bên cạnh đó, ông còn có những đóng góp ý kiến cho BTC để cải thiện chất lượng cũng như uy tín bình chọn của việc bình chọn này, chứ không phải theo số đông CĐV trên mạng xã hội: “Tôi thấy cần làm rõ tiêu chí đóng góp như thế nào cho CLB; CLB mà cầu thủ đó khoác áo tối thiểu phải trong top 5, top 3; rồi thành tích, các con số thống kê chuyên môn của cầu thủ đó như thế nào. Chứ theo danh sách đề cử thì có lẽ là được chấm theo phẩm chất kĩ thuật, theo số đông CĐV trên mạng xã hội thôi.

    Tôi không hình dung được cách bầu chọn ra sao, chỉ nghe nói có 150 phiếu bầu, trong đó là 60 phiếu từ nhà báo, phóng viên, các phiếu còn lại là chuyên gia, cán bộ quản lý. Đây cũng là vấn đề cần làm rõ, vai trò như thế nào thì mới được quyền bầu chọn, và có bao nhiêu quan chức, bao nhiêu nhà quản lý, bao nhiêu chuyên gia nhà báo, phóng viên,...". Chủ tịch Giang Đông chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Đóng góp của Xuân Trường và Văn Toàn trong năm qua chưa thật sự ấn tượng.

    Không chỉ mình chủ tịch Giang Đông bức xúc mà khi có danh sách đề cử, người hâm mộ bóng đá nước nhà đã thẳng thắn cho rằng Xuân Trường và Văn Toàn góp mặt là không xứng đáng. Điều này đang đặt ra rất nhiều câu hỏi đối với BTC Quả bóng Vàng Việt Nam 2017.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 20:00 23/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...