MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Nicolas Jackson sút ra ngoài ở cự ly gần
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Xuân Trường vẫn mất tích ở Gangwon dù chỉ gặp đội bét bảng

    22:44 Thứ hai 25/09/2017 | 3

    BongDa.com.vn Mặc dù đội nhà chỉ phải chạm trán với đội bét bảng là Gwangju, thế nhưng tuyển thủ Quốc gia Việt Nam Lương Xuân Trường vẫn không được trao cơ hội thể hiện mình.

    Ở vòng 31 K-League, Gangwon có chuyến làm khách trên sân của Gwangju, đội bóng đang xếp cuối trên bảng xếp hạng. Mặc dù vậy,  Xuân Trường vẫn nằm ngoài danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng vùng đông bắc Hàn Quốc. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp kể từ sau SEA Games 29, Xuân Trường bị HLV Choi Yoon-kyum “bỏ rơi” ở Gangwon.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường trong màu áo Gangwon.

    Ở trận đấu này, Kookyoung mở tỷ số cho Gangwon ở phút 39 nhưng chỉ 5 phút sau, Kim Jeong-hyeon đã mang về bàn quân bình cho đội chủ nhà. 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chỉ giành được 1 điểm, Gangwon vẫn đứng yên ở vị trí thứ 6, đây cũng là vị trí dẫn đầu của nhóm đấu vòng tròn để tìm ra đội xuống hạng. Theo thể thức của K-League, sau khi khép lại lượt đấu vòng tròn của 12 đội, những đội đứng từ vị trí thứ 6 trở xuống sẽ thi đấu vòng tròn để tìm ra đội xuống hạng. Còn những đội xếp từ thứ 5 trở lên sẽ đấu vòng tròn để tìm ra đội vô địch. Gangwon hiện gần như không thể cạnh trạnh vị trí trong Top 3 như mục tiêu ban đầu. Có vẻ áp lực thành tích đã khiến những cầu thủ trẻ như Xuân Trường không được tạo cơ hội ra sân tại Gangwon vào lúc này.

    K-League Classic 2017 chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại. Có vẻ Xuân Trường sẽ không thể có lần thứ 3 được chơi tại sân khấu lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc. Đây là một tin không hề vui đối với HLV Mai Đức Chung trong bối cảnh trận đấu với Campuchia đã đến rất gần, còn cầu thủ con cưng chỉ được tập chay tại câu lạc bộ.

     - Bóng Đá

     Đội hình thi đấu của Gangwon trong trận đấu vừa qua.

    Thực tế, trong mắt của HLV trưởng Choi Yoon-kyum, Xuân Trường vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ non kinh nghiệm và bản lĩnh. Ông từng nhận xét sau một trận đấu: “Xuân Trường đã có một số tình huống tỏ ra thiếu tập trung và còn mắc sai lầm. Việc thay Xuân Trường ra sân khiến hàng thủ của Gangwon thi đấu ổn hơn.” Có lẽ chặng đường của Xuân Trường ở Hàn Quốc đang dần đi hết hồi kết.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 22:10 25/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...