MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • Xuân Trường “sợ” ai nhất trong đội hình các ngôi sao Hàn Quốc

    12:06 Thứ năm 27/07/2017

    BongDa.com.vn Trong một bài phỏng vấn mới đây, Xuân Trường đã có những chia sẻ về những đối thủ đến từ K-League, nơi anh đang thi đấu trong màu áo Gangwon FC.

    U22 Việt Nam đã bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội bóng các ngôi sao Hàn Quốc vào ngày hôm qua (26/7). Mặc dù mới trở lại tập luyện sau 2 ngày nghỉ xả hơi, thế nhưng ban huấn luyện đã ngay lập tức sử dụng giáo án rất nặng. Các bài bài tập đối kháng phạm vi hẹp buộc các cầu thủ phải vận động với hiệu suất cao liên tục trong khoảng 10 phút. Rất nhiều cầu thủ đã có dấu hiệu mệt mỏi. Giải thích về vấn đề này, tiền vệ Xuân Trường cho biết: “Bọn em có gần một tuần để chuẩn bị cho trận đấu này, vì thế mọi người đều phải chuẩn bị tinh thần làm việc hết sức. Bọn em mới trải qua 2 ngày xả hơi nên toàn đội có một chút cảm giác mệt sau những bài tập nặng ngày hôm nay.”

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Xuân Trường trả lời phỏng vấn.

    Ngoài ra, tiền vệ của HAGL cũng có những chia sẻ rất cụ thể về đối thủ các ngôi sao Hàn Quốc, tập thể bao gồm những người đồng đội và đối thủ của anh tại K-League: “Thành phần của đội tuyển  các ngôi sao Hàn Quốc sang Việt Nam được bầu chọn bởi người hâm mộ K-League nên em nghĩ họ là những con người tốt nhất. Trong đó có 2 người đồng đội của em là Lee Keun Ho và Oh Bum Seok. Lee Keun Ho là một tiền đạo vô cùng xuất sắc, và là đội phó hiện tại của Gangwon FC. Anh ấy từng dự World Cup cùng đội tuyển Hàn Quốc. Thời gian gần đây, anh ấy cũng đang có phong độ rất cao và được triệu tập lên ĐTQG trở lại. Còn Oh Bum Seok là một cầu thủ từng thi đấu ở Nga, nơi có giải VĐQG rất chất lượng.”

     - Bóng Đá

     Lee Keun Ho là người anh của Xuân Trường tại Gangwon FC.

    Ngoài hai người đồng đội, Xuân Trường cũng đặc biệt lưu ý đến hai tiền đạo là Kim Shin Wook, người có chiều cao ấn tượng 1m96 và Yang Dong Hyun, chân sút dẫn đầu danh sách phá lưới tại K-League. Có thể thấy, đội hình của các ngôi sao Hàn Quốc mang sang Việt nam thực sự chất lượng. Đây sẽ trận đấu rất bổ ích cho U22 Việt Nam trước khi bước vào hành trình giành vàng tại SEA Games sắp tới.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 11:35 27/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...