Lương Xuân Trường trong lần thứ 3 được đá chính tại Buriram United đã khiến cho các CĐV nhà, BHL cùng các đồng đội phải thán phục với bàn thắng đẹp mắt từ quả đá phạt ngoài vòng cấm. Tình huống đến ở phút thứ 21, "Trường Híp" bước lên và vẽ một đường cong tuyệt hảo, đưa bóng dội mép trong cột dọc, đi thẳng vào lưới Nakon Ratchasima.
Một bàn thắng nhưng nó lại mang đến nhiều tầng ý nghĩa cho các nhân cầu thủ sinh năm 1995 trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Bởi lẽ, sau 2 trận đá chính đầu mùa, anh đã "mất tích" trong đội hình ra sân mà HLV Bozidar Bandovic lựa chọn. Trải qua hơn 10 trận đá dự bị và chỉ vài lần được tung vào sân ở những phút cuối trận, tình cảnh của anh khiến NHM Việt Nam không khỏi lo lắng.
Ký ức 2 năm mài đũng quần ở xứ sở Kim Chi hiện về và điều lo sợ nhất chính là những ảnh hưởng đến phong độ, cảm giác bóng và tâm lý thi đấu. Nhưng nay, với bàn thắng đẳng cấp này, chắc chắn vị chiến lược gia người Montenegro sẽ phải cân nhắc khả năng trao cơ hội đá chính thường xuyên hơn cho số 21.
Nhưng có lẽ, sự quan trọng của bàn thắng này chính là thông điệp mà Xuân Trường muốn gửi đến HLV Park Hang-seo trước thềm King's Cup 2019. Hiện tại, BHL ĐT Việt Nam đang ra sức "đãi cát, tìm vàng" để có được những cái tên xứng đáng nhất cho Những ngôi sao vàng. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, hàng loạt gương mặt đang thi đấu rất lên chân và thu hút được sự quan tâm của dư luận, có thể kể đến: Khắc Ngọc, Martin Lò, Văn Thuận hay thậm chí là người đồng đội cũ của "Trường Híp" tại HAGL là Tuấn Anh.
Pha làm bàn chứng tỏ rằng, dù không được thi đấu thường xuyên ở Buriram nhưng những phẩm chất tốt nhất của Xuân Trường vẫn còn đó. Mỗi lần được tung vào sân, người ta vẫn thấy được sự tài hoa của số 21 qua những đường chuyền tinh tế với độ chính xác rất cao. Có thể kể đến đường kiến tạo của anh cho Suphanat trong trận đấu với Beijing Gouan tại lượt đấu thứ 3 vòng bảng AFC Champions League.
Tối hậu thư "ngọt ngào" đã được Xuân Trường chuyển đến thầy Park bằng một bàn thắng đẹp như tranh vẽ. Anh thầm nhắc rằng, dù không thi đấu nổi bật ở Thai-League nhưng đẳng cấp vẫn là thứ không hề phai nhạt. Những Khắc Ngọc, Martin Lò, Văn Thuận dù đang đạt phong độ tốt song riêng tiền đạo Tuyên Quang lại là người đã quá thân thuộc với cách vận hành đội hình và triết lý bóng đá của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.
Có lẽ, HLV Park Hang-seo sẽ phải mất nhiều thời gian để cân nhắc và đưa ra quyết định sau cùng.