MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Xuân Trường nhờ Văn Toàn ghép ảnh nâng cúp vô địch

    09:28 Thứ ba 07/06/2016 | 35

    BongDa.com.vn Tối 6/6, 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường vội vàng ra sân bay về Nhật Bản, Hàn Quốc, bỏ lỡ khoảnh khắc ĐTVN nâng cao cúp vô địch.

    vn1

    Theo yêu cầu của CLB chủ quản, 3 cầu thủ Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng lập tức lên đường ra sân bay trở về Hàn Quốc, Nhật Bản. Họ bỏ lỡ khoảnh khắc nâng cúp và nhận huy chương vô địch giải tứ hùng ở Myanmar 2016. Trên đường ra sân bay quay lại Incheon (Hàn Quốc), Xuân Trường đã gửi bình luận nhờ Văn Toàn ghép khuôn mặt anh vào tấm ảnh nâng cúp vô địch.

    vn2

    Bạn đọc Thiên Trúc đã giúp Văn Toàn ghép Xuân Trường vào tấm ảnh nâng cúp vô địch. Tiền đạo quê Hải Dương gửi lời động viên tới Xuân Trường: "Yên tâm, em đã cầm hộ cả huy chương rồi." Trong tấm ảnh, bạn đọc có thể nhìn thấy 2 tấm huy chương ở phía sau Văn Toàn. Đó có thể là 2 tấm huy chương giành cho Xuân Trường (đá chính 85 phút) và Tuấn Anh cầu thủ thi đấu trọn vẹn trận chung kết giải tứ hùng ở Myanmar.

    vn3

    Tấm ảnh Văn Toàn đăng trên trang cá nhân chung vui cùng người hâm mộ sau khi giành cup vô địch giải tứ hùng ở Myanmar.

    vn4

    Thủ môn Nguyên Mạnh chia sẻ cảm giác hạnh phúc khi lần đầu giành cúp vô địch trong màu áo tuyển Việt Nam với trạng thái dí dỏm: "Lần đầu làm chuyện ấy - Champions."

    vn5

    Ngọc Hải ăn mừng tinh nghịch trong phòng thay đồ sau trận đấu tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Singapore ở chung kết giải tứ hùng.

    vn6

    Công Vinh không quá phấn khích khi giành cúp vô địch. Tiền đạo ghi 3 bàn thắng cho tuyển Việt Nam ở giải này chia sẻ với người hâm mộ khoảnh khắc ngâm nước đá hồi phục sau trận đấu kèm trạng thái: "Ngâm nước đá sau trận đấu... Mọi người đi ngủ chưa?"

    vn7

    Bà xã Huyền Mi đăng ảnh con trai Văn Quyết cũng ăn mừng chiến thắng theo phong cách "cởi áo" giống cha. Trong khuôn khổ cúp tứ hùng, Văn Quyết đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với 1 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ lên chuyến bay VN 924, xuất phát từ Yangon lúc 12h10 (giờ địa phương) và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) lúc 15h ngày 7/6.

    Hà Giang | 09:05 07/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...