MỚI NHẤT :
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Xuân Trường mất ‘phao cứu sinh’ trên đất Hàn Quốc

    20:11 Thứ ba 26/07/2016 | 6| 3

    BongDa.com.vn Xuân Trường đang gặp thêm nhiều khó khăn và thách thức trong việc thuyết phục ban lãnh đạo Incheon United trao cơ hội ra sân tại K.League 2016.

    XuanTruong

     Xuân Trường gặp thêm nhiều khó khăn trên đất Hàn Quốc.

    Kể từ khi sang Hàn Quốc thi đấu trong màu áo CLB Incheon United từ đầu năm 2016, cho đến nay Xuân Trường mới có một lần duy nhất được trao cơ hội ra sân thi đấu tại K.League trong ngày hội Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức ngày 22/5 vừa qua.

    Mặc dù vậy, so với 2 người đồng đội cũng chuyển ra nước ngoài thi đấu từ HAGL ở mùa giải năm nay là Tuấn Anh và Công Phượng thì tiền vệ người Tuyên Quang vẫn được đánh giá may mắn hơn nhiều. Theo đó, dù không được Incheon United sử dụng tại K.League. Tuy nhiên, Trường “híp” thường xuyên được trao cơ hội tại R-League – giải đấu dành cho các đội dự bị tại K.League. Trong thời gian qua, R-League luôn được đánh giá là một “phao cứu sinh” với tiền vệ người Tuyên Quang.

    Trong đội hình của CLB Incheon United thi đấu tại R-League, Xuân Trường có vai trò quan trọng khi trở thành “trái tim” trong sơ đồ chiến thuật 4-5-1 của đội bóng. Trong thời gian này, ngoài việc phát huy được khả năng chuyền bóng dài chính xác của mình, tiền vệ người Tuyên Quang cũng học thêm được những kỹ năng phòng ngự và tranh chấp với những cầu thủ giàu thể lực hơn. Thậm chí trong cuộc đối đầu với Seoul E-Land cách đây 2 tuần, Xuân Trường thậm chí còn lập một cú đúp. Tiếc rằng ở trận đấu đó, Incheon United dù thi đấu rất nỗ lực nhưng đã nhận thất bại 2-4 trước đối thủ.

    R-League được đánh giá là “phao cứu sinh” để Xuân Trường khẳng định bản thân và ghi điểm với ban lãnh đạo Incheon United. Tuy nhiên, trong thời gian tới Xuân Trường sẽ không có “phao cứu sinh” này khi theo sắp xếp lịch thi đấu, phải đến ngày 30/8 các trận đấu tại R-League mới trở lại. Điều đó có nghĩa Xuân Trường sẽ có một tháng đầy khó khăn trong việc thuyết phục HLV Kim Do-hoon trao cho mình cơ hội ra sân thi đấu tại K.League.

    Cách duy nhất để Xuân Trường chinh phục HLV Kim Do-hoon trong thời gian này là nỗ lực trong các buổi tập. Mặc dù vậy, đây không phải là điều dễ dàng bởi áp lực là rất lớn khi ai cũng nỗ lực muốn được trao cơ hội ra sân. Trong khi đó, Incheon United đang nỗ lực để giành quyền trụ hạng vào cuối mùa giải.

    Tương tự như Tuấn Anh và Công Phượng tại Nhật Bản, Xuân Trường đang đối mặt với nhiều thách thức mới trên đất Hàn Quốc.

    Đức Anh | 10:07 26/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...