MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Xuân Trường dự bị 4 trận liên tiếp, CĐV Buriram nói sự thật phũ phàng

    08:30 Thứ tư 20/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Những người hâm mộ Buriram United đã lên tiếng trấn an tiền vệ Lương Xuân Trường sau 4 trận phải dự bị liên tiếp.

    Trong cuộc tiếp đón đội bóng đang là á quân Thai League tại vòng 4, Buriram United đã tung ra sân đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, đáng tiếc là tiền vệ Lương Xuân Trường không được ra sân phút nào. Dù vậy, "Thunder Castle" vẫn có được thắng lợi sát nút tỉ số 1-0.

    Xuân Trường dự bị 4 trận liên tiếp, CĐV Buriram nó sự thật phũ phàng - Bóng Đá

     Xuân Trường không được ra sân ở 4 trận gần nhất.

    Bàn thắng duy nhất được ghi do công Pedro ở phút 84. 3 điểm có được ở trận đấu này giúp Buriram United vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và thua Prachuap đúng 1 điểm duy nhất.

    Niềm vui của CĐV Buriam Untied nhưng điều đó khiến những người yêu mến Xuân Trường có phần không vui khi trong 4 trận liên tiếp gần đây, Trường "híp" đều không được ra phút nào kể từ sau trận hòa 2-2 trước Chonburi.

    Có thể giải thích cho lý do này là vì Buriram United đã đón sự trở lại của tiền vệ người Nhật Bản là Hajime Hosogai và ngôi sao trẻ đang lên của bóng đá Thái Lan là Rattanakorn Maikami. Vì vậy, cơ hội cho Xuân Trường ra sân là đang hẹp dần.

    Chứng kiến Xuân Trường dự bị 4 trận liên tiếp, mới đây trên trang Instagram của hội CĐV Buriram United đã lên tiếng trấn an tiền vệ ĐT Việt Nam, họ viết: “Sự trở lại của Hosogai sau chấn thương đã khiến Xuân Trường mất vị trí và phải ngồi dự bị đã bốn trận đấu liên tiếp.

    Điều đó cho thấy rằng anh cần phải làm việc thật chăm chỉ hơn. Khi được trao cơ hội, Trường phải chứng minh cho đội bóng thấy những điểm tốt nhất của bản thân bởi Buriram United có tính cạnh tranh rất cao.

    Chúng tôi hi vọng Trường sẽ sớm có thể ra sân bởi bản thân các cổ động viên rất mong chờ màn thể hiện của anh trên sân cỏ. Hãy tiếp tục chiến đấu nhé!”.

    Xuân Trường dự bị 4 trận liên tiếp, CĐV Buriram nó sự thật phũ phàng - Bóng Đá

     Xuân Trường cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

    Thai-League 2019 sẽ trở lại vào cuối tháng Ba để các ĐTQG tập trung thi đấu giao hữu theo lịch “FIFA day”. Ở trận đấu tiếp theo, Buriram United sẽ tiếp đón Samut Prakan City vào ngày 30 tháng 3.

    Tịnh Đế | 08:10 20/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...