MỚI NHẤT :
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Xuân Trường đá chính trận thứ hai liên tiếp ở K-League

    01:39 Thứ bảy 29/10/2016 | 1| 5

    BongDa.com.vn Đích thân Xuân Trường đã bật mí mình có tên trong danh sách đội hình xuất phát trận gặp Pohang Steelers (13h00 ngày 29/10).

    Với việc được HLV Lee Ki-hyung tin tưởng điền tên vào danh sách thi đấu chính thức trước cuộc đối đầu với Pohang (13h00 chiều nay), tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ có cơ hội lần thứ hai liên tiếp chinh chiến ở giải đấu cao nhất xứ Kim Chi. Đây là tin tức không thể vui hơn với NHM bóng đá Việt Nam cũng như với cá nhân cầu thủ gốc Tuyên Quang.

    xuan-truong-1

    Xuân Trường được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận Incheon 2-0 Gwangju. Ảnh: Internet.

    trận đấu trước đó gặp Gwangju FC, Xuân Trường đã chơi rất hay khi có 5 lần tranh cướp bóng thành công đồng thời góp mặt trong tình huống cố định dẫn tới bàn thắng thứ 2 giúp Incheon United giành được thắng lợi quan trọng. Không những thế, tiền vệ thuộc biên chế của CLB HAGL còn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu dù được rút ra sân nghỉ từ phút 67.

    Được biết, đội bóng của Xuân Trường đang thi đấu play-off theo thể thức vòng tròn để tranh suất trụ hạng. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tiền vệ ĐT Việt Nam trên đất Hàn Quốc mùa giải K-League 2016. Bởi theo kế hoạch, sau trận đấu với Pohang, Xuân Trường phải bay về nước tập trung cùng thầy trò HLV Hữu Thắng chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup. Trước đó, Tuấn Anh và Công Phượng cũng đã chốt được ngày về nước (1/11).

    Như vậy, Xuân Trường sẽ bỏ dở hai trận đấu còn lại của Incheon với Suwon Bluewings và Suwon FC. Hy vọng với động lực là màn trình diễn cuối cùng trên đất Hàn Quốc mùa giải 2016, Trường “híp” sẽ có một trận đấu rực sáng giúp Incheon tạo được lợi thế trong cuộc đua trụ hạng đồng thời tránh những va chạm không cần thiết dễ dẫn đến chấn thương trước ngày về hội quân cùng ĐT Việt Nam.

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 01:30 29/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...