MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Xong xuôi! Real chốt quyết định, vụ Mbappe coi như chấm hết

    18:56 Thứ ba 25/06/2019 | 5

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Santiago Bernabeu đã làm rõ lập trường của mình trong việc chiêu mộ ngôi sao người Pháp.

    Trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, đời tư của Kylian Mbappe không mấy yên ổn khi liên tục vướng vào những tin đồn sẽ rời PSG. Thậm chí, đích thân anh đã đăng đàn phản đối thông tin mình "làm loạn" để có thể ra đi và điểm đến tiếp theo sẽ là Real Madrid.

    Mặc dù vậy, "Les Parisiens" tỏ ra rất cứng rắn trong việc giữ chân ngôi sao số một trên hàng công CLB. Với việc Neymar nhiều khả năng sẽ trở lại Barcelona, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử không muốn đánh mất đi cái tên sáng giá duy nhất của đội bóng.

    Real Madrid hatch long-term plan to sign PSG star Kylian Mbappe but deal will 'not come to fruition until 2020' - Bóng Đá

     Mbappe sẽ ở lại PSG.

    Nguồn tin từ MARCA cho biết, phía Los Blancos cũng dần buông xuôi trong việc chèo kéo chân sút sinh năm 1998. Theo đó, Kền Kền Trắng sẽ từ bỏ ý định chiêu mộ cựu sao AS Monaco và chỉ trở lại vào phiên chợ Hè năm 2020.

    Với động thái này của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, nhiều khả năng sẽ không có bom tấn nào được kích hoạt. Trước đó, chủ tịch Florentino Perez bất ngờ chi mạnh tay và đưa về Real Madrid hàng loạt cái tên sáng giá như Eden Hazard, Luka Jovic hay Ferland Mendy.

    Thời điểm hiện tại, mong muốn duy nhất của HLV Zinedine Zidane đó chính là có được tiền vệ Paul Pogba trong đội hình. Khi tham dự Tour vòng quanh châu Á cùng nhà tài trợ Adidas, đích thân cầu thủ thuộc biên chế M.U tiết lộ anh muốn tìm kiếm thử thách mới.

    Giang Nam | 18:45 25/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...