MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • XONG! Wenger lên tiếng, câu chuyện đến Bayern ngã ngũ

    13:42 Thứ bảy 09/11/2019

    BongDa.com.vn Bayern Munich đang tiến đến rất gần mục tiêu của mình trên băng ghế huấn luyện.

    Bayern Munich đã chính thức chia tay Niko Kovac nên thời điểm này là lúc họ tìm kiếm HLV mới. Ứng cử viên số 1 nhiều khả năng đảm nhận chiếc ghế nóng tại Allianz Arena là Arsene Wenger, người vẫn chưa trở lại nghiệp cầm quân sau khi rời Arsenal. Và mấy ngày gần đây, câu chuyện giữa "Giáo sư" và Bayern xuất hiện liên tục trên phương tiện truyền thông.

    Ban đầu có thông tin Bayern quan tâm đến cựu HLV Arsenal. Tuy nhiên bên cạnh đó còn lộ ra tin đồn gã khổng lồ xứ Bavaria bị Wenger từ chối bởi ông không muốn trở thành phương án ngắn hạn khi làm việc đến mùa hè năm sau. Và rồi, mọi chuyện lại đảo chiều 180 độ bởi các nguồn tin beIN Sports xác nhận rõ Bayern và nhà cầm quân người Pháp đã có buổi đàm phán.

    Arsene Wenger says Rummenigge called him and further discussions are planned for next week  - Bóng Đá

     Wenger đã rất gần Bayern.

    Bein Sports không chỉ đưa ra thông tin vô căn cứ, họ còn tường thuật lại chính lời phát biểu của Wenger. Cụ thể như sau:

    "Vì tôi vẫn đang còn ở Doha cho đến chủ nhật nên buổi đàm phán sẽ bắt đầu vào tuần tới. Đây là câu chuyện có thật. Vào buổi trưa ngày thứ 4, Rummenigge đã liên lạc với tôi. Lúc đó ông ấy đang lái xe đến theo dõi trận đấu gặp Olympiakos."

    "Chúng tôi nói chuyện 4 đến 5 phút và ông ấy nói đội bóng đã bổ nhiệm Hansi Flick cho 2 trận đấu tới. Rồi ông ta hỏi là tôi có hứng thú làm không vì họ đang cần tìm HLV. Nhưng lúc đó, tôi chưa trả lời vì cần thêm thời gian suy nghĩ."

    Video Kovac tại Bayern:

    Lữ Phong | 13:25 09/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...