MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Declan Rice đưa bóng bay vọt xà
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • XONG! Wenger đăng đàn, chấm dứt toàn bộ 'drama' với Mourinho

    18:51 Thứ bảy 24/10/2020

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Pháp đã có những chia sẻ thú vị về đồng nghiệp cũng như đối thủ cũ.

     

    Mourinho chia sẻ sau trận hòa West Ham

    Khoảng thời gian 1 tuần qua, các CĐV rất háo hức khi HLV Arsene Wenger ra mắt quyển tự truyện mang tên "My Life in Red and White: My Autobiography". Đáng chú ý, trong đó cựu thuyền trưởng Arsenal không hề đề cập đến HLV Jose Mourinho.

    Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình ra sao, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có chia sẻ vô cùng bất ngờ. Theo đó, nhà cầm quân 57 tuổi tin rằng việc mình không được nhắc tên là vì Arsene Wenger "chưa bao giờ thắng" ông trong sự nghiệp.

    Phát biểu của HLV Jose Mourinho khiến cho không ít CĐV cảm thấy phẫn nộ. Bởi lẽ, nhiều người tin rằng thuyền trưởng của Tottenham Hotspur đã quá kiêu ngạo. Dù vậy, Arsene Wenger mới đây cũng lên tiếng chấm dứt vụ lùm xùm với người đồng nghiệp.

    Arsene Wenger finally reveals why he didn’t mention Jose Mourinho in his autobiography Comment - Bóng Đá

     Khi Wenger nghỉ hưu, mối quan hệ giữa ông và Mourinho đã bớt căng thẳng hơn.

    "Trong số 1.235 trận tôi dẫn dắt Arsenal, có lẽ phải đến 1.225 trận tôi kiểm soát được bản thân, còn 10 trận còn lại thì tôi không chắc. Đôi khi tôi nghĩ mình đã bị khiêu khích hoặc cảm thấy phẫn nộ vì hành động của người khác. Một số trận tôi tỏ ra hung hãn cao hơn mức bình thường.

    Tôi đã từng như vậy với Mourinho, nhưng giờ đây mọi thứ đã lắng xuống rồi. Tôi chỉ nói về Ferguson, bởi chúng tôi không còn theo đuổi sự nghiệp cầm quân nữa. Tôi không muốn đề cập đến những người vẫn còn làm việc như Mourinho, Guardiola hay Klopp", Arsene Wenger trả lời trên Daily Mail.

    Giang Nam | 18:21 24/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...