MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • XONG! Tân binh Man Utd mặc số áo lạ 'đen đủi'

    07:02 Thứ ba 11/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Số áo của tân binh Nathan Bishop tại Manchester United đã được hé lộ trong buổi tập gần nhất...

    Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, đội chủ sân Old Trafford đã ký hợp đồng với 3 cầu thủ, bao gồm: Bruno Fernandes (Sporting Lisbon), Odion Ighalo (Shenhua Shanghai) và Nathan Bishop (Southen United). Hai cầu thủ sẽ đá chính trong số này đều được thửa số áo từ sớm là 18 và 25.

    Đối với thủ môn trẻ Bishop, anh gần như không có cơ hội xuất hiện trong phần còn lại của mùa giải, ngay cả khi lão tướng Lee Grant vừa bất ngờ dính chấn thương dài hạn, vì Manchester United hiện vẫn sở hữu hai người gác đền đẳng cấp là David de Gea và Sergio Romero.

    Tuy vậy, anh vẫn được cấp số áo cho riêng mình. Và trong buổi tập mới nhất, ngôi sao sinh năm 1999 đã mặc con số 30. Đây là con số không thực sự may mắn ở Old Trafford khi có nhiều cầu thủ từng thất bại với nó như Matteo Darmian, Guillermo Varela, Ritchie De Laet hay Lee Martin...

    Tân binh Nathan Bishop sẽ mang số áo 30. - Bóng Đá

     Bishop mặc số áo đen đủi tại MU.

    Số 30 có vẻ cũng tương đối lạ lẫm cho một người đứng trong khung gỗ, vì các thủ môn dự bị thường chọn số 13 hoặc 23. Trong lịch sử, Man Utd chỉ có duy nhất một thủ môn khoác nó, nhưng Luke Steele luôn là nỗi buồn với Sir Alex Ferguson trong giai đoạn thoái trào đầu thế kỷ mới.

    Lịch sử về số áo 30 tại MU: Matteo Darmian (16/17), Guillermo Varela (15/16), Ritchie De Laet (09/10 - 11/12), Lee Martin (06/07 - 08/09), Luke Steele Goalkeepers (03/04 - 05/06), John O'Shea (00/01 - 01/02), Ronnie Wallwork (98/99 - 99/00), Wes Brown (98/99), John O'Kane (93/94 - 95/96).

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 06:32 11/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...