MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • XONG! “Sếp lớn” Napoli báo tin vui cho Everton, Arsenal

    12:23 Chủ nhật 01/03/2020

    BongDa.com.vn Tương lai của tiền đạo người Bỉ vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm từ các đội bóng lớn.

    Không ai có thể phủ nhận tài năng của Dries Mertens. Dưới thời HLV Maurizio Sarri, ngôi sao 33 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ, trở thành 1 “sát thủ” được cả châu Âu theo đuổi. Mới đây, anh đã sút tung lưới Barcelona trong trận lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League. Với bàn thắng này, tiền đạo người Bỉ đã san bằng thành tích của Marek Hamsik và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Napoli.

    Mặc dù có nhiều đóng góp vào thành công của Napoli nhưng tương lai của Dries Mertens tại San Paolo lại đang rất bấp bênh. Hợp đồng của tiền đạo người Bỉ với Partenopei chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2020. Mâu thuẫn nội bộ vào tháng 11/2019 cộng với việc Dries Mertens đã bước sang tuổi 33 khiến cho quá trình đàm phán đang rơi vào bế tắc.

    Giuntoli:

     Dries Mertens trong màu áo Napoli.

    Biết được điều này, hàng loạt đội bóng trên khắp châu Âu đã nuôi ý định chiêu mộ cựu sao PSV Eindhoven. Tại Premier League, Arsenal đang tỏ ra rất sốt sắng. Ngoài ra, HLV Carlo Ancelotti cũng muốn đưa cậu học trò cũ của mình đến Everton.

    Mới đây, 1 tin vui đã đến với Arsenal và Everton. Trả lời phỏng vấn với DAZN, Giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli đã tiết lộ về tương lai của Dries Mertens. Ông cho biết:

    “Chúng tôi đang đàm phán với người đại diện của Dries Mertens. Hi vọng rằng cậu ấy sẽ ở lại Napoli. Tuy nhiên, Mertens đã cống hiến rất nhiều và chúng tôi phải tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy. Đội bóng này nợ cậu ấy rất nhiều. Nơi đây vẫn luôn là nhà của Mertens. Cậu ấy sẽ tự quyết định chuyện đi hay ở của mình. Nếu Mertens đồng ý ở lại, chúng tôi sẽ cảm thấy rất vui.”

    Siêu phẩm của Dries Mertens vào lưới Cagliari:

    Faro | 11:53 01/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...