MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • XONG! Rõ thực hư chuyện Sancho sa sút vì không thể tới OTF

    20:02 Thứ sáu 13/11/2020 | 4

    BongDa.com.vn Jadon Sancho được cho là sa sút phong độ do không thể gia nhập Manchester United vào mùa Hè năm nay.

     

    Tài năng trẻ sáng giá Jadon Sancho

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Man United đã nỗ lực chiêu mộ Jadon Sancho nhưng không thành công. Theo đó, Man United không sẵn sàng chi 120 triệu euro theo yêu cầu từ phía Dortmund. Giới chủ Man United tin rằng, đây là con số không hợp lý ở thời điểm hiện tại.

    Không thể gia nhập Man United, Sancho đành ngậm ngùi ở lại Dortmund. Tuy nhiên, phong độ của cầu thủ chạy cánh 20 tuổi có dấu hiệu sa sút từ đầu mùa. Đích thân HLV Lucien Favre thừa nhận: "Đã có rất nhiều lời bàn tán về Sancho trong mùa Hè, những điều tương tự như vậy đã ảnh hưởng tới phong độ của cậu ấy."

    Jadon Sancho shuts down suggestion of Manchester United transfer distraction - Bóng Đá

     Sancho không có được phong độ tốt thời gian gần đây.

    Mới nhất, Sancho đã lên tiếng làm rõ vấn đề này. Khi được hỏi liệu những tin đồn chuyển nhượng có ảnh hưởng tới khả năng chơi bóng hay không, Sancho liền khẳng định: "Không, tôi không hề nghĩ như thế.

    Tôi cảm thấy như mọi cầu thủ đều có một chút suy giảm trong sự nghiệp của họ, và tôi cảm thấy mình đang vượt qua điều đó ngay lúc này. Đó chỉ là cách tôi đang phục hồi và tôi rất vui khi có những HLV tin tưởng và để mắt đến tôi."

    Tờ M.E.N tiết lộ, Man United sẽ tiếp tục dành sự quan tâm tới Sancho, và sẽ cố gắng tìm kiếm thỏa thuận trong tương lai gần.

    Tiểu Lam | 19:32 13/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...