MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • XONG! Man City tuyên bố hùng hồn về án phạt của UEFA

    22:15 Thứ tư 19/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Phía Manchester City đã có những phát ngôn đầu tiên về án phạt này.

    Vừa qua, Manchester City đã phải đón nhận một cú sốc vô cùng lớn đến từ UEFA, khi bị cấm tham dự cúp châu Âu trong hai mùa bóng tiếp theo, và phải nộp phạt thêm 24,9 triệu bảng. Đây là hệ quả từ những cáo buộc gian lận tài chính của The Citizens trong khoảng thời gian 2012 - 2016.

    Chưa kể, FA cũng sẽ tiến hành điều tra vấn đề này, và trong trường hợp xấu nhất thì đội chủ sân Etihad phải xuống chơi ở giải hạng Tư. Và mới đây, đại diện của Man City đã đưa ra những tuyên bố đầu tiên về vụ việc

    soriano on uefa ban - Bóng Đá

     CEO của Man City lên tiếng.

    Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang chủ câu lạc bộ, Giám đốc điều hành của Man City, ông Ferran Soriano khẳng định:

    "Những lời cáo buộc này chỉ đơn giản là không đúng sự thật."

    "Man City là một câu lạc bộ bóng đá bền vững, có lãi, không có nợ, các tài khoản của chúng tôi đã được xem xét kỹ lưỡng nhiều lần, bởi các kiểm toán viên, nhà quản lý, những nhà đầu tư và điều này là hoàn toàn rõ ràng. Chúng tôi đã hợp tác trong quá trình này."

    "Chúng tôi đã cung cấp một danh sách dài các tài liệu và những thứ hỗ trợ mà chúng tôi tin là bằng chứng không thể chối cãi, rằng các cáo buộc đó là không đúng sự thật, và thật khó khăn khi chúng tôi làm điều này trong bối cảnh thông tin bị rò rỉ cho giới truyền thông."

    "Chúng tôi cảm thấy như đội bóng đã bị coi là có tội, từ trước khi mọi thứ được thảo luận. Nhưng cuối cùng, một quy trình nội bộ đã được khởi xướng, sau đó bị truy tố và được đánh giá bởi phòng điều tra FFP tại UEFA."

    Guardiola nói về Messi:

    Huỳnh Phong | 21:45 19/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...