MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • XONG! Man City bị cấm dự C1, "siêu đá tảng" liền chốt tương lai

    06:39 Thứ bảy 21/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cầu thủ đầu tiên lên tiếng về tương lai trong bối cảnh Manchester City nguy cơ không được dự UEFA Champions League mùa tới.

    Lối đá của Man City

    Man City đã chính thức bị UEFA ban hành lệnh cấm tham dự UEFA Champions League trong 2 mùa giải liên tiếp. Lý do là bởi, đội chủ sân Etihad đã vi phạm luật công bằng tài chính cũng như khai khống doanh thu.

    Trong bối cảnh đó, Man City đối mặt với nguy cơ mất đi hàng loạt trụ cột sau khi mùa giải này khép lại. Tờ Mirror tiết lộ, không loại trừ khả năng những siêu sao như Sergio Aguero, Raheem Sterling hay Kevin De Bruyne sẽ chia tay sân Etihad.

    Trước đó, siêu tiền vệ Bernardo Silva bất ngờ lên tiếng về khả năng rời Man City. Dù vậy vẫn có cái tên cam kết gắn bó với Man City bất chấp lệnh cấm. Theo đó, trung vệ Aymeric Laporte không hề nghĩ đến việc chuyển tới một CLB khác.

    Cụ thể, Aymeric Laporte chia sẻ trên tờ The Times: "Chúng tôi vẫn đang chờ đợi phán quyết cuối cùng. Vẫn chưa ai có thể biết điều gì sẽ xảy đến ở mùa giải tiếp theo. Nếu không được dự UEFA Champions League, đây chắc chắn sẽ là nỗi đau rất lớn đối với cả đội.

    Tuy nhiên, tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc tại Man City. Tôi đang được tận hưởng đam mê chơi bóng của mình ở đây. Chúng tôi đã làm được những điều hết sức tuyệt vời. Trong 2 năm qua, chúng tôi đã giành được 8 danh hiệu."

    Laporte ‘very happy’ at Man City amid Champions League ban transfer fears - Bóng Đá

     Aymeric Laporte cam kết tương lai.

    Tiểu Lam | 06:09 21/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...