MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • XONG! Giúp đội nhà vô địch, thủ quân Liverpool được vinh danh

    08:04 Thứ bảy 25/07/2020

    BongDa.com.vn Đội trưởng của The Kop đã được đền đáp xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

    Mùa giải 2019/20 chứng kiến phong độ ấn tượng của Liverpool, bởi lẽ nửa đỏ vùng Merseyside đã lên ngôi vô địch tại Premier League trước 7 vòng đấu. Và trong ngày nhận chiếc cúp Ngoại Hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử, The Kop cũng đánh bại Chelsea với tỉ số 5-3.

    Tập thể "Lữ đoàn đỏ" tỏ ra đồng đều ở gần như mọi vị trí. Trên hàng công, tam tấu Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng. Trong khi đó, những Trent Alexander-Arnold hay Andrew Robertson vẫn đóng góp nhiều vào lối chơi chung của đội chủ sân Anfield.

    Tuy nhiên, cái tên ổn định bậc nhất của Liverpool ở mùa này chính là đội trưởng Jordan Henderson. Cựu sao Sunderland ra sân 30 trận, ghi 4 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo. Không chỉ thể hiện tốt ở mặt chuyên môn, anh còn là thủ lĩnh tinh thần cho các đồng đội.

    Jordan Henderson has been crowned the Football Writers' Association Footballer of the Year for the 2019/20 season. - Bóng Đá

     "Hendo" đã chứng minh giá trị và kinh nghiệm của mình. 

    Và sau những gì đã thể hiện, tiền vệ sinh năm 1990 đã được vinh danh. Cụ thể, tuyển thủ Anh được chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải" của Premier League. Đây là giải thưởng được bình chọn bởi Hiệp hội những Cây viết bóng đá của Anh (FWA).

    Jordan Henderson cũng vượt qua hai ngôi sao đáng chú ý khác là Kevin De Bruyne cùng Marcus Rashford. Trong khi đó, ở hạng mục dành cho nữ, người giành chiến thắng là Vivianne Miedema của Arsenal. 

    HLV Jurgen Klopp chia sẻ khi Liverpool lên ngôi: 

     
    Giang Nam | 07:34 25/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...