MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Xin lỗi, Man Utd không phải "trại dưỡng lão"!

    18:03 Thứ hai 04/11/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ Bastian Schweinsteiger đã thúc giục người bạn cũ Thomas Muller nên cân nhắc việc chuyển đến Manchester United thi đấu.

    Trên thực tế, khả năng để ngôi sao sinh năm 1989 rời Bayern Munich là tương đối khả thi, bởi anh đã gắn bó với đội bóng thân yêu từ khi còn là đứa trẻ và cũng gặt hái được hầu hết những vinh quang trên tư cách cầu thủ. Tuy nhiên, điều gì cũng cần xuất phát từ hai phía, tình yêu hay bóng đá cũng vậy!

    "Schweini" hy vọng Thomas Muller sẽ cân nhắc Man Utd, nhưng liệu đội chủ sân Old Trafford có muốn chiêu mộ người sát thủ từng làm tan nát con tim người Anh cách đây 9 năm hay không? Câu chuyện chuyển nhượng ở đó bây giờ không còn như thời của Louis van Gaal hay Jose Mourinho...

    Xin lỗi ai đó, Man Utd không phải

     Muller không còn nguy hiểm như xưa.

    Đầu tiên, chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào thực tế rằng, Muller không còn ở đỉnh cao phong độ. Thậm chí, tiền đạo người Đức đã sa sút kể từ EURO 2016, sân chơi chứng kiến nhà ĐKVĐ World Cup thất bại ê chề và cá nhân số 13 thất bại trong việc tìm được mành lưới đối thủ trong 6 trận.

    "Tiền đạo Thomas Muller đã không ghi bàn ở các sân chơi EURO 2016 và World Cup 2018 cho tuyển Đức"

    Trở về Bayern Munich, ngôi sao 30 tuổi dù không quá tệ như trên ĐTQG nhưng cũng lép vế so với Robert Lewandowski. Sau đó, điều đáng buồn nhất đã đến ở World Cup 2018, sân chơi đánh dấu sự suy thoái của người Đức, trong khi Muller giống như một cục tạ trên hàng công, cùng Mesut Ozil.

    Xin lỗi ai đó, Man Utd không phải

     Muller hiện chỉ là quân bài dự bị ở Bayern.

    Nói tóm lại, cầu thủ sinh năm 1989 đã không còn là chính mình từ lâu và khả năng để anh lấy lại phong độ như xưa tương đối khó khăn (nếu loại trừ sự bất khả thi). Vì lẽ đó, một người như vậy liệu có phù hợp với môi trường Premier League giàu thể lực và một nơi nhạy cảm như Man Utd?

    Sau triều đại của Sir Alex Ferguson, huấn luyện viên Louis van Gaal từng rất muốn sở hữu Muller. Tuy nhiên, Ole Gunnar Solskjaer hiện không thực sự ưa dùng những cầu thủ đứng tuổi. Chưa kể, Man Utd cũng đang rất ngán ngẩm với những bản hợp đồng ở độ tuổi trên dưới 30 kiểu Alexis Sanchez.

    Thực tế cho thấy, Ed Woodward và bộ sậu ở Old Trafford đã bị "chửi" quá nhiều về những cách mua bán vung tiền nhưng chất lượng cầu thủ bị đặt dấu hỏi. Vì thế, không dễ để Man Utd tiếp tục ném tiền qua cửa sổ để đưa về một người chưa bao giờ thi đấu ở ngoài biên giới quê hương mình.

    Xin lỗi ai đó, Man Utd không phải

     Man Utd không phải trại dưỡng lão với chính sách trẻ hóa của Solsa.

    Câu chuyện này có thể dẫn đến ý tưởng rằng, Muller có thể nhận ít tiền hơn để đến nước Anh. Tuy vậy, dù sao thì khả năng hòa nhập của cầu thủ này vẫn là một dấu hỏi, và liệu Mr 500 của Bayern Munich có chấp nhận kiếp "kép phụ" cho Marcus Rashford, Anthony Martial hay Daniel James ở Old Trafford?

    Schweinsteiger nói là một chuyện, còn việc Man Utd có chấp nhận chi tiền hay không mới là điều đáng nói. Thật khó tin nếu Solskjaer - người khẳng định sẽ xây dựng lại đội hình từ các nhân tố cây nhà lá vườn - sẽ phá lệ để chiêu mộ Muller, một tiền đạo đã hết "hot" và đã luống tuổi so với đội hình hiện tại.

    Những khoảnh khắc đẹp của Niko Kovac tại Bayern Munich:

    Trung Quân | 15:10 04/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...