MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Xin lỗi, Emery không đến để phụng sự Ozil

    12:40 Thứ hai 21/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Emery sẽ chẳng bao giờ biến Arsenal thành cỗ máy hoạt động dựa vào bộ động cơ mang tên Mesut Ozil, vì vậy chính tiền vệ người Đức mới là người cần thay đổi.

    Sau thất bại ê chề trước West Ham United, huấn luyện viên Unai Emery đã nhận phải không ít chỉ trích khi loại Mesut Ozil ra khỏi danh sách thi đấu. Người ta cho rằng việc thiếu đi Ozil chính là nguồn cơn khiến cho những Lacazette, Aubameyang bị cô lập. Và trong bài phát biểu tuần trước trên kênh truyền hình Sky Sport, cựu danh thủ Tim Sherewood đã chia sẻ quan điểm của mình về cái cách mà nhà vô địch World Cup 2014 đang bị đối xử:

    "Tất nhiên là Ozil nên được vào sân. Cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Vả lại chẳng nhẽ ông ta định để một người hưởng mức lương 350,000 bảng/tuần ngồi đó và không làm gì. Emery nên tin tưởng cậu ấy và cho cậu ấy cơ hội giúp Arsenal trở nên đáng sợ hơn."

    Thế nhưng sau chiến thắng cực kỳ thuyết phục vừa qua trước Chelsea, có lẽ đã đến lúc những người yêu mến Ozil nên hiểu ra một điều: Dù không có số 10 thì Pháo thủ cũng sẽ biết cách tự xoay sở.

     - Bóng Đá

    Ozil tài năng, nhưng thi đấu rất thất thường.

    Đúng là Ozil ở phong độ đỉnh cao sở hữu những phẩm chất tuyệt vời. Anh từng là nguồn sáng tạo vô hạn của Pháo thủ cũng như có thể tạo ra sức ảnh hưởng đặc thù lên lối chơi của Arsenal mà chẳng cầu thủ nào khác làm được. Thế nhưng tất cả những điều đó đều đã thuộc về quá khứ. Đâu phải mùa này ông thầy người Tây Ban Nha không trao cơ hội cho Ozil, nhưng mỗi lần tin tưởng vào cựu sao Real Madrid, Emery nhận lại được gì? Có thể ai đó sẽ nói đó là vì lối chơi mà Emery áp dụng tại Arsenal không phù hợp cho Ozil, nhưng nên nhớ Emery đến đây để phụng sự Arsenal, chứ đâu phải để phụng sự số 10.

     - Bóng Đá

    Ozil cần tự thay đổi mình để hòa nhập với đội bóng.

    Thêm nữa, năm nay Ozil đã bước sang tuổi 30. Cứ cho là Emery lựa chọn tin tưởng tuyệt đối vào ngôi sao người Đức như cái cách mà Arsene Wenger đã làm đi, thì đó liệu có phải là lựa chọn tối ưu cho Arsenal? Câu trả lời tất nhiên là không. Mục tiêu mùa này của CLB thành bắc London là lọt vào top4, thế nhưng ưu tiên hàng đầu của họ vẫn là tập trung vào quá trình chuyển giao giữa hai đế chế. Vì thế, thay vì lựa chọn một giải pháp tạm thời như Ozil, Emery nên để các tài năng trẻ được chiến đấu, bởi vì chính họ mới là những người có thể trở thành giường cột dài hạn cho Pháo thủ trong ít nhất là ba hoặc bốn mùa tới.

    Thời điểm hiện tại, chỉ có hai cách để Ozil và Arsenal có thể trở về những tháng ngày "trăng mật". Hoặc là Emery biến Arsenal thành cỗ máy mà ở đó Mesut Ozil là hạt nhân, hoặc là "trò cưng" của Wenger phải tự thay đổi mình để hòa hợp với lối chơi hiện thời của đội bóng. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, ai cũng thấy trường hợp thứ nhất là hoàn toàn bất khả thi.

    Anh Tú | 12:14 21/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...