MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Xếp hạng các 'số 7' của Man Utd trong kỉ nguyên Premier League: Ronaldo có hơn được Cantona?

    15:43 Thứ tư 29/04/2020 | 2

    BongDa.com.vn Số 7 là số áo mang tính biểu tượng của Man Utd. Cùng đánh giá thành công và thất bại của tất cả 9 cầu thủ Quỷ đỏ từng khoác số áo này trong kỷ nguyên Premier League.

     

    Tài năng của Ronaldo

     - Bóng Đá

     George Best có lẽ là số 7 vĩ đại nhất lịch sử Man Utd. Còn các 'hậu bối' của ông thì sao?

     - Bóng Đá

    9. Alexis Sanchez: Là đầu tàu của Arsenal, nhưng Sanchez chỉ để lại bộ mặt nhạt nhòa ở Man Utd. Anh chỉ ghi 5 bàn sau 45 lần ra sân trước khi được cho Inter Milan mượn.

     - Bóng Đá

     8. Memphis Depay: Depay có tiềm năng lớn, nhưng sau 2 mùa không chứng tỏ được gì nhiều, anh phải rời Old Trafford.

     - Bóng Đá

     7. Angel Di Maria: Di Maria là bản hợp đồng lớn đầu tiên của Man Utd thời kỳ hậu Fergie. Sau khởi đầu ấn tượng, anh mờ nhạt dần, và trở thành số 7 bị ghét nhất của Quỷ đỏ khi trốn chạy sang PSG. 

     - Bóng Đá

     6. Michael Owen: Owen đến Old Trafford trong giai đoạn cuối của sự nghiệp, nhưng vẫn tạo dấu ấn với những khoảnh khắc đáng nhớ, như hat-trick tại Champions League vào lưới Wolfsburg và bàn thắng phút 96 giúp Man Utd đánh bại Man City.

     - Bóng Đá

     5. Antonio Valencia: Valencia là người cận vệ trung thành của Quỷ đỏ, với 339 lần ra sân trong suốt 10 mùa giải. Anh không hào hoa, nhưng linh hoạt, thích nghi với vai trò hậu vệ cánh khi được yêu cầu, đảm nhận vai trò đội trưởng khi cần và chia sẻ chiếc áo khi được yêu cầu. 

     - Bóng Đá

     4. Andrei Kanchelskis: Kanchelskis sở hữu tốc độ cực tốt để có những lần bứt tốc thần thánh bên cánh phải rồi tung ra những cú tạt, những pha dứt điểm hiểm hóc. Ông có lối đi bóng lao thẳng vào các hậu vệ với sự tinh ranh, tốc độ, dũng mãnh và đầy lỳ lợm.

     - Bóng Đá

    3. David Beckham: Beckham là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất trong thế hệ của mình nhờ những cú tạt, sút phạt đã trở thành thương hiệu. Không chỉ vậy, anh đầy hào hoa và được biết bao nhiêu người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     2. Eric Cantona: Cantona vô cùng tài năng, cá tính. Sẽ rất lâu nữa người ta mới thấy được một Cantona thứ 2.

     - Bóng Đá

     1. Cristiano Ronaldo: Có lẽ Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh đã giành vô số vinh quang cao quý nhất, ở cấp cá nhân, CLB lẫn ĐTQG và duy trì thành công một thời gian dài.

    Minh Tuấn | 15:13 29/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...