MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Xavi giải thích vì sao Mbappe chưa thể so sánh với Messi và Ronaldo

    22:00 Thứ bảy 03/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Cầu thủ tuổi 19 Kylian Mbappe vẫn đang từng ngày khiến thế giới bóng đá phải ngạc nhiên về mình.

    Nếu như ở hầu hết các giải đấu, sự cạnh tranh sẽ đến từ những cầu thủ ở các đội bóng khác nhau thì tại Ligue 1, có thể nói cuộc chạy đua gay cấn nhất chính là giữa hai người đồng đội tại Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe và Neymar.

    Trải qua 12 vòng đấu, PSG đang độc chiếm hoàn toàn ngôi đầu với 12 trận toàn thắng. Ở danh sách vua phá lưới, 2 ngôi sao sáng nhất của họ cũng đang chia nhau vị trí nhất nhì. Neymar đã có 9 bàn thắng sau 10 trận, còn Mbappe, 11 bàn chỉ sau 8 trận.

    Vua phá lưới tại top 5 giải VĐQG châu Âu: Quá nhiều gương mặt lạ - Bóng Đá

     Mbappe đang từng ngày phá bỏ những giới hạn.

    Với phong độ hủy diệt đó, cùng với tất cả những gì đã làm được khi mới chỉ 19 tuổi, không khó hiểu khi Kylian được dự đoán sẽ sớm trở thành ngôi sao số 1 thế giới, và đã được so sánh với những đàn anh siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

    Nhưng huyền thoại của Barcelona, Xavi Hernandez cho rằng ngôi sao người Pháp vẫn còn nhiều non trẻ, và anh sẽ phải cải thiện một số đặc điểm mới có thể thực sự chơi thứ bóng đá đẳng cấp.

    "Mbappe là một cầu thủ vô cùng kỹ thuật, cậu ấy thực sự gây ấn tượng ở độ tuổi đó, nhưng cũng có thể cậu ấy sẽ gặp nhiều trở ngại, rất khó để nói trước."

    "Mbappe vẫn chưa thực sự trưởng thành trong bóng đá, nhưng cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành một trong những người giỏi nhất. Cậu ấy rất mạnh mẽ, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng có tác dụng ở bóng đá đỉnh cao, cậu ấy sẽ phải học cách tư duy."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 21:20 03/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...