MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • XÁC NHẬN: Conte từ chối trở lại dẫn dắt Italia

    08:03 Thứ bảy 18/11/2017

    BongDa.com.vn HLV Antonio Conte vừa tuyên bố cam kết tương lai tại Chelsea, qua đó nói không với việc trở lại dẫn dắt Italia trong thời gian tới.

    Trước đó, Conte đã chia tay Azzurri cách đây 2 năm sau kì EURO 2016 và chuyển sang làm việc cho Chelsea. Người kế vị của Conte thời điểm đó, Giampiero Ventura vừa bị Liên đoàn bóng đá Italia sa thải vào hôm qua sau thành tích bị loại khỏi World Cup 2018 lần đầu tiên sau năm 1958.

    Conte từ chối trở lại dẫn dắt Italia - Bóng Đá

     Conte từ chối trở lại Italia.

    Khi được hỏi về việc trở lại Italia, HLV Conte cho biết: "Hiện tại, tôi đang tập trung làm hết sức mình cho Chelsea. Đó là ưu tiên của tôi và tôi muốn xây dựng một cấu trúc vững mạnh tại đây. Tôi muốn tạo nên một nền tảng tốt cho đội bóng. Chúng tôi đã giành chức vô địch ở mùa trước và hiện tại cả đội vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi giành sự tập trung của mình cho Chelsea và hoàn toàn cam kết tương lai tại đây."

    Nói về việc Italia không được dự World Cup, Conte chia sẻ thêm: "Cảm giác của tôi rất buồn như những người Italia khác. Sau 60 năm, ĐT chúng tôi đã vắng mặt khỏi World Cup. Bạn biết đó là điều hết sức quan trọng với cả nền bóng đá.

    Ở mọi cấp độ Italia cần phải nhận trách nhiệm. Không chỉ một hay hai người, cả đất nước Italia đều đã thất bại. Italia buộc phải nhanh chóng xây dựng lại và tìm ra giải pháp tốt nhất."

    Cuối tuần này, Chelsea sẽ có chuyến làm khách đến sân của West Brom trong khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh.

    Highlights Italia 0-0 Thuỵ Điển:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 07:40 18/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...