World Cup 2018 qua đánh giá của nhà cái
05:30 Thứ năm 03/05/2018
BongDa.com.vn Hãy cùng nhận định những đội bóng mạnh, yếu và những cầu thủ hứa hẹn sẽ tỏa sáng của ngày hội bóng đá sắp diễn ra qua những tỷ lệ cược của nhà cái.

Đội vô địch

- Bóng Đá

 Brazil và Đức là hai đội được đánh giá cao nhất.

Cơ hội vô địch cho Brazil và Đức là ngang nhau với tỷ lệ 1 ăn 5.5. Ba đội xếp sau là Pháp, Tây Ban Nha và Argentina với tỷ lệ thắng lần lượt là 6.5, 7.5 và 8.5. ĐKVĐ Châu Âu Bồ Đào Nha chỉ xếp thứ 8 sau Bỉ và Anh. Các đội bị đánh giá thấp nhất là Panama và Ả Rập Xê Út với tỷ lệ đặt 1 ăn…1.001 lần.

Châu lục có đội vô địch

“Sở hữu” các đội mạnh như Đức, Pháp, Tây Ban Nha nên tất nhiên Châu Âu được đánh giá cao nhất với tỷ lệ đặt 1 ăn 1.35, Nam Mỹ của Brazil, Argentina xếp sau với tỷ lệ 2.9. Còn nếu cược đội vô địch đến từ Châu Á, Châu Phi, CONCACAF thì người chơi có thể nhận tới 26 lần.

Đội ghi được nhiều bàn thắng nhất và ít nhất ở VCK World Cup

- Bóng Đá

 Với hàng công "khủng", Đức được đánh giá cao nhất.

Đức với nhiều cầu thủ xuất sắc và sở hữu lối chơi tấn công đa dạng được đánh giá cao nhất với tỷ lệ đặt 1 ăn 4.5, Pháp và Brazil được đánh giá ngang nhau với tỷ lệ đặt 5/1.

Dễ hiểu khi hai đội được đánh giá yếu nhất là Ả Rập Xê Út và Panama có tỷ lệ ăn nhiều nhất. Đội Châu Âu được đánh giá ghi ít bàn nhất là Iceland.

 Đội ghi được nhiều bàn nhất ở vòng bảng:

- Bóng Đá

 Bỉ được đánh giá cao do ở cùng bảng với các đội được đánh giá yếu.

Nằm ở bảng đấu dễ thở với Thụy Sĩ, Serbia,Costa Rica nên Brazil được đánh giá cao nhất với tỷ lệ đặt 1 ăn 5, chỉ phải thi đấu với các đối thủ yếu Panama, Tunisia nên Bỉ nằm ở thứ ba với tỷ lệ cược 6.5/1, sau Đức 6/1.

Bảng đấu có nhiều bàn thắng nhất và ít bàn thắng nhất

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ Anh và Bỉ sẽ “trút mưa bàn thắng” vào lưới Panama và Tunisia nên bảng G của 2 đội được đánh giá cao nhất. Bảng của Đức và Brazil xếp thứ sau bởi cũng có nhiều đội có xu hướng tấn công.

- Bóng Đá

 Đây là bảng đấu được dự đoán sẽ có "mưa bàn thắng".

Ngược lại hai bảng có những đội hàng công không mạnh là H (Ba Lan, Senegal, Colombia, Nhật) và A (Nga, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Uruguay) được đánh giá sẽ “khô hạn” bàn thắng.

Vua phá lưới

- Bóng Đá

 Neymar được dự đoán sẽ ghi nhiều bàn thắng.

Mặc dù đang trong quá phục hồi phục chấn thương và chưa chắc đạt trình trạng thể lực tốt nhưng Neymar vẫn là tiền đạo được đánh giá cao nhất với tỷ lệ 9/1, đứng sau là hai kì phùng địch thủ Lionel Messi và Ronaldo với tỷ lệ 11/1 và 13/1. Đội tuyển Anh tuy không nhiều cơ hội vô địch nhưng Harry Kane vẫn đứng thứ 4 trong danh sách, tỷ lệ của anh là 15/1. Người ghi nhiều bàn thắng nhất 4 năm trước James chỉ xếp thứ…32. Còn người đang chạy đua Giày vàng Châu Âu, Mohamed Salah cũng chỉ xếp thứ 34.

Cầu thủ xuất sắc nhất

- Bóng Đá

 3 gương mặt này vẫn được đánh giá cao.

Ba cái tên quen thuộc Neymar, Messi, Ronaldo là ứng cử viên được đánh giá cao nhất. Cơ hội vô địch Bồ Đào Nha rõ ràng là thấp hơn Brazil, Argentina nên rõ ràng Ronaldo khá bất lợi ở hạng mục này. Tỷ lệ của hai cầu thủ Nam Mỹ là ngang nhau với 7/1 còn của tiền đạo Real Madrid là 12/1.

Đội để lọt lưới nhiều nhất và ít nhất vòng bảng

- Bóng Đá

 Panama là một trong những đội bị đánh giá thấp World Cup lần này.

Không bất ngờ khi đứng đầu đội có nguy cơ để lọt lưới nhiều nhất là Panama do phải ở chung bảng với hai ông lớn Anh và Bỉ. Ả Rập Xê Út xếp sau do ở cùng bảng A với 3 đội mạnh hơn khá nhiều. Iran đứng thứ 3 vì nhiều khả năng sẽ bị Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trút "mưa gôn" vào lưới.

Pháp, Tây Ban Nha, Brazil do ở cùng bảng đấu với ít đội có hàng công mạnh nên họ đứng đầu danh sách đội có bàn thua thấp nhất sau 3 trận.

Đội đứng đầu bảng

Hầu hết đội hạt giống đều được đánh giá cao. Chủ nhà Nga bị đánh giá thấp hơn Uruguay là điều dĩ nhiên nhưng việc Colombia sẽ đứng trên đội bóng Châu Âu Ba Lan khiến nhiều người khá bất ngờ.

Sea Sea – BongDa.com.vn – TTVN | 15:50 02/05/2018