MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • World Cup 2018: Những sao trẻ nào sẽ thành “James Rodriguez mới”?

    13:16 Chủ nhật 10/06/2018

    BongDa.com.vn World Cup không chỉ là nơi các ngôi sao lớn khẳng định tên tuổi, mà còn là nơi để những cầu thủ trẻ tỏa sáng và tìm kiếm cơ hội khoác áo một đội bóng lớn.

    Bốn năm trước, tại kỳ World Cup 2014 tổ chức trên đất Brazil, James Rodriguez chính là cầu thủ gây chú ý nhất, dù trước khi World Cup diễn ra, nhiều người còn không biết tên anh.

    World Cup 2018: Những sao trẻ nào sẽ thành “James Rodriguez mới”? - Bóng Đá

     James Rodriguez là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở World Cup 4 năm về trước.

    Tại kỳ World Cup năm đó, tiền vệ tấn công 23 tuổi của ĐT Colombia đã thực sự tỏa sáng với 6 bàn thắng và 2 kiến tạo, đoạt luôn danh hiệu “chiếc giày vàng” ngay ở lần đầu tiên được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

    Sau khi World Cup 2014 khép lại, James Rodriguez được rất nhiều đội bóng lớn “trải thảm đỏ” mời về. Và cuối cùng, Real Madrid đã chiêu mộ được James với bản hợp đồng 70 triệu bảng, biến tiền vệ người Colombia trở thành cầu thủ đắt giá thứ 4 thế giới khi ấy.

    Ở kỳ World Cup 2018, chắc chắn nhiều ngôi sao trẻ cũng đang mơ trở thành một “Jame Rodriguez mới”.

    Tiền vệ đầy tài năng đang khoác áo Lazio, Sergej Milinkovic Savic đang được hàng loạt đội bóng lớn ở Italia, Tây Ban Nha, Pháp và Anh quan tâm. Đà thăng tiến chóng mặt của cầu thủ người Serbia ở Lazio mùa này giúp anh từ một cái tên tiềm năng, trở thành ngôi sao đang được săn đuổi nhiều nhất ở Serie A.

    World Cup 2018: Những sao trẻ nào sẽ thành “James Rodriguez mới”? - Bóng Đá

     Đội tuyển Serbia đang rất trông chờ vào tài năng của Savic ở World Cup lần này.

    Ở World Cup 2018, ĐT Serbia nằm ở bảng E với những đối thủ rất mạnh là ĐT Brazil, ĐT Thụy Sĩ và ĐT Costa Rica. Và nếu Milinkovic Savic có màn trình diễn ấn tượng trước những đối thủ này, thậm chí là giúp ĐT Serbia vượt qua vòng bảng, gần như chắc chắn sau kỳ World Cup này, anh sẽ cập bến một đội bóng lớn hơn ở châu Âu.

    Giống như Milinkovic Savic, tiền đạo Timo Werner đang chơi cho RB Leipzig cũng đang lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu. Phong độ ấn tượng của anh trong màu áo RB Leipzig ở Bundesliga đã giúp anh có được những sự quan tâm đó. 21 bàn thắng và 9 kiến tạo sau 45 trận là những con số thống kê quá thuyết phục về tiền đạo này ở mùa bóng vừa qua.

    World Cup 2018: Những sao trẻ nào sẽ thành “James Rodriguez mới”? - Bóng Đá

     Trong "rừng sao" của ĐT Đức, tiền đạo trẻ Werner vẫn kiếm được một suất đã nói lên tất cả.

    Phong độ ấy giúp cho Werner có một suất đến Nga và anh sẽ mang theo sự kỳ vọng lớn của ông thầy Loew cũng như hàng nghìn người hâm mộ ĐT Đức ở hàng tấn công của nhà vô địch thế giới. Và nếu tỏa sáng đúng như kỳ vọng, chắc chắn các ông lớn ở châu Âu sẽ “đại chiến” để có được tiền đạo người Đức.

    Ngoài những sao trẻ trên, những tài năng trẻ khác như Ismaila Sarr ( ĐT Senegal), Goncalo Guedes ( ĐT Bồ Đào Nha), Kasper Dolberg ( ĐT Đan Mạch), Wilfred Ndidi ( ĐT Nigeria), Youri Tielemans ( ĐT Bỉ)… cũng hứa hẹn sẽ bùng nổ và kiếm được những bản hợp đồng “đổi đời” sau World Cup năm nay.

    World Cup 2018 sẽ có sự quy tụ của rất nhiều những tài năng trẻ đáng chú ý trên toàn thế giới. Và chắc chắn, sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới tại Nga kết thúc, chúng ta sẽ được chứng kiến những cuộc “đổi đời” của không ít tài năng trẻ, như những gì James Rodriguez đã trải qua 4 năm về trước.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hoàng Ngọc Hoàng | 13:15 10/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...