World Cup 2018: Đức - Pháp sẽ là trận chung kết lý tưởng
13:51 Thứ hai 21/05/2018
BongDa.com.vn Theo BongDa.com.vn nhìn nhận thì cuộc tranh hùng nảy lửa chức vô địch giữa Đức và Pháp dễ xảy ra nhất, không chỉ căn cứ theo lịch thi đấu mà còn bởi các yếu tố sau:

Đức quá mạnh

Danh sách sơ bộ mà Joachim Low vừa công bố có độ dày về số lượng và chất lượng tới nỗi những cầu thủ như Mario Gotze, Sandro Wagner, Emre Can, Andre Schurrle…còn phải ngồi nhà.

 - Bóng Đá

 Phần lớn đội hình chính của Đức đã có nhiều thời gian chơi bóng cùng nhau.

'Cỗ xe tăng' không những có đội hình chất lượng hơn hẳn World Cup 4 năm trước mà sự gắn kết của đội cũng chặt chẽ hơn với phần lớn cầu thủ đã thi đấu cùng nhau một thời gian dài. Vị thuyền trưởng Low đã có thời gian dẫn dắt tuyển Đức xấp xỉ 10 năm nên chắn chắn ông có thể phát huy tối đa điểm mạnh của các cầu thủ. Chắc chắn Đức là ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Pháp cũng không vừa

Sau France 1998, Pháp mới lại có “thế hệ vàng” gồm nhiều cầu thủ tài năng và đang ở độ chín sự nghiệp cầu thủ như vậy. Chất lượng đội hình Les Bleus thì khỏi bàn khi những sự thiếu vắng Laurent Koscielny, Anthony Martial, Alexandre Lacazette, Dimitri Payet…với họ chỉ như muỗi đốt. Sức mạnh của Pháp chủ yếu ở tuyến giữa và hàng công với những cái tên đang làm mưa làm gió tại các giải vô địch Châu Âu như Blaise Matiudi, N'Golo Kante, Paul Pogba, Thomas Lemar, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe…

 - Bóng Đá

 Pháp có thể chia ra thành hai đội và vẫn đủ lực vô địch World Cup.

Không chỉ toàn những ngôi sao như Bỉ, lối chơi của Pháp đã có sự ăn ý nhất định, bằng chứng là họ đi tới chung kết EURO hai năm trước với phần lớn là các cầu thủ hiện tại. Qua hai năm, những tuyển thủ Pháp đã tích lũy đủ kinh nghiệm cần thiết và dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps, Gà trống Gô-loa sẽ không e ngại bất kì đối thủ nào.

Những đối thủ cạnh tranh chưa đủ mạnh

Brazil là đối thủ duy nhất có thể cạnh tranh với Đức và Pháp về mặt con người và lối chơi. Chất lượng  hàng tấn công các vũ công Samba thì không cần đề cập với Neymar, Gabriel Jesus, Coutinho…nhưng cặp hậu vệ biên của họ thì rất đáng lo và có thể bị khai thác dễ dàng. Marcelo giỏi tấn công nhưng phòng ngự yếu, bên cánh phải thì Dani Alves bị chấn thương còn người thay thế Fagner, Danilo chưa tạo được niềm tin.

 - Bóng Đá

 Hàng công mạnh không khỏa lấp mối lo về thàng thủ của Selecao.

Bồ Đào Nha dù vô địch EURO 2016 nhưng giới chuyên gia vẫn đánh giá họ dựa vào may mắn hơn là năng lực. Và ngôi sao của họ - Cristiano Ronaldo thường rất vô duyên ở sân chơi World Cup.

Cũng như Bồ Đào Nha, Argentina vẫn quá phụ thuộc vào Lionel Messi dù sở hữu cả đống hảo thủ như Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Sergio Aguero, Angel Di Maria...Thực tế cho thấy nếu Messi vắng mặt hoặc chơi dưới sức thì sẽ kéo nguyên cả đội tuyển xuống. Ngoài ra chất lượng hàng thủ cũng là điểm yếu của đại diện Nam Mỹ.

 - Bóng Đá

 Một đội bóng quá phụ thuộc vào một cá nhân như Argentina khó có thể thành công.

Tây Ban Nha sau thất bại ở World Cup 2014 và Euro 2016 thì họ đã chơi tính toán và thực dụng hơn. Tuy nhiên sức mạnh của La Roja so với thời hoàng kim chắc chắn không bằng sau khi họ đã chia tay các công thần như Carles Puyol, Xavi, Xabi Alonso, David Villa...còn nhạc trưởng Iniesta không còn nhanh nhẹn do gánh nặng tuổi tác.

Cũng như World Cup 4 năm trước và EURO gần đây, việc gắn kết các ngôi sao của đội tuyển Bỉ và phát huy tối đa sức mạnh của những Eden Hazard, De Bruyne, Lukaku…vẫn chưa có được lời giải.

 - Bóng Đá

 Lối chơi đội tuyển Bỉ vẫn có nhiều vấn đề.

Đội tuyển Anh thì mang tới giải đấu sắp tới với đội hình gồm toàn các cầu thủ trẻ măng. Nhưng sau thất bại ê chề trước Iceland hai năm trước thì giới chuyên gia và người hâm mộ chỉ hi vọng họ có thể tiến tới tứ kết đã là thành công.

Quỳnh Phương | 13:10 21/05/2018