MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Wenger thừa nhận không bị ám ảnh bởi ngôi vô địch

    09:04 Thứ bảy 01/10/2016 | 5

    BongDa.com.vn HLV Arsene Wenger cũng thừa nhận ông muốn mình có thể ở lại Arsenal cho đến khi bản thân cảm giác không thể cống hiến được gì thêm cho đội bóng.

    wenger-arsenal-1

    Wenger thừa nhận không bị ám ảnh bởi ngôi vô địch. Ảnh: Internet.

    HLV người Pháp cũng cho rằng việc phải giành một chức vô địch bằng mọi giá trước khi rời Arsenal là điều không khiến ông ám ảnh. Wenger sẽ ăn mừng cột mốc 20 năm dẫn dắt Pháo thủ vào hôm nay, bất chấp việc không giành được một danh hiệu nào đáng chú ý trong những năm gần đây có thể khiến ông "mất ghế".

    Kể từ năm 2005, Pháo thủ chỉ giành được đúng 2 chức vô địch FA Cup, hoàn toàn trái ngược với khoảng thời gian 7 năm trước đó khi Arsenal giành được đến 7 danh hiệu. Chia sẻ với báo giới, Wenger cho biết: "Tôi không bị ám ảnh bởi những chức vô địch. Thời gian sẽ khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Một trong những yếu tố ở đây là iệc CLB và NHM đều muốn tôi ở lại và tôi cũng thế. Điều có thể làm tôi ở lại chính là cái cảm giác còn muốn cống hiến tiếp cho CLB.

    Mọi người đều biết tôi luôn đặt CLB lên hàng đầu. Sau đó, nếu mọi thứ trở nên không suôn sẻ, tôi vẫn chấp nhận nó và tìm cách giải quyết. Sau quãng thời gian dài vừa qua, cái cách tôi huấn luyện rõ ràng khác xa so với thời điểm 5 năm, 10 năm hay 20 năm trước. Tôi vẫn chấp nhận nếu mình không còn làm việc vào ngày mai. Đó là một 'câu chuyện tình yêu' và bạn luôn muốn nó kéo dài mãi mãi, tuy nhiên nó vẫn có thể kết thúc bất kì lúc nào."

    Trước khi dẫn dắt Arsenal, Wenger đã từng có quãng thời gian cầm quân tại Pháp và Nhật Bản với những CLB như Nancy, Monaco và Nagoya Grampus.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:45 01/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...