MỚI NHẤT :
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Wenger thừa nhận: "Có lẽ tôi đã nắm quyền ở Arsenal quá lâu"

    09:45 Thứ bảy 03/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên huyền thoại của Pháo thủ vừa nói về chặng đường 22 năm của mình.

     

     Trận đấu cuối của Wenger ở Arsenal

    Arsene Wenger đến làm việc cho Arsenal vào mùa hè năm 1996. Trong suốt quãng thời gian dẫn dắt CLB này, ông đã tạo nên một thành tích khó lặp lại, có 20 mùa giải liên tiếp nằm trong top 4 Ngoại hạng Anh, trong đó có 3 năm vô địch.

    Mạch thành tích này kết thúc vào mùa giải 2016/2017, khi họ rơi xuống vị trí thứ 5, mất vé dự Champions League. Khi đó, người hâm mộ đã yêu cầu Arsenal sa thải Wenger, tuy nhiên ông vẫn ở lại và tiếp tục có một mùa giải thất bại, rơi xuống vị trí thứ 6. Tháng 4/2018, Wenger tuyên bố sẽ ra đi vào cuối mùa, kết thúc 22 năm làm việc của ông.

    Arsene Wenger rejects Barcelona after 'holding talks with club over replacing Quique Setien' - Bóng Đá

     Wenger là một trong những HLV tại vị lâu nhất ở 1 CLB.

    Mới đây, chiến lược gia người Pháp thừa nhận có lẽ 22 năm là quá dài để làm việc cho một CLB. Nhưng vẫn khẳng định ông không hoàn toàn vô dụng ở sân Emirates: "Có lẽ tôi đã ở lại quá lâu. Tôi không biết nữa. Nhưng tôi vẫn giữ sự cam kết với CLB như ngày đầu. Tôi nghĩ mình đã dẫn dắt CLB đi qua những giai đoạn khó khăn một cách thành công."

    "Mọi người nói tôi đã quá già, nhưng họ không thực sự nhìn vào những gì tôi đã làm. Tôi phục vụ CLB với tất cả những gì mình có. Đội bóng cho rằng tôi nên dừng lại, người hâm mộ không còn hài lòng. Đó là điều có thể hiểu, 22 năm, mọi người muốn có sự thay đổi."

    Anh Tú | 09:15 03/10/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...