MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Wenger: "Thắng lợi này vực dậy niềm tin"

    08:59 Thứ sáu 09/03/2018 | 2

    BongDa.com.vn Vị HLV trưởng Arsenal vui mừng với câu trả lời của đội bóng sau chuỗi 4 trận thất bại. Ông cũng lý giải về màn trình diễn khác biệt của các học trò trong hai trận đấu với AC Milan và Brighton.

    Ở San Siro rạng sáng nay, Arsenal thể hiện tinh thần nhập cuộc rất tốt. Chỉ sau 15 phút bóng lăn, Mkhitaryan đã điền tên mình lên bảng tỷ số với cú dứt điểm chạm chân không thể cản phá. Vào cuối hiệp 1, đến lượt Mesut Ozil có pha chọc khe tinh tế cho Ramsey băng xuống loại bỏ thủ thành Donnarumma qua đó sớm kết liễu trận đấu.

    Thắng AC Milan, Wenger lý giải về “sự nghẹt thở” - Bóng Đá

     Wenger tin Arsenal sẽ trở lại.

    Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của các học trò, HLV Wenger tỏ ra khá hài lòng và tin tưởng chiến thắng trước AC Milan sẽ trở thành “cú hích” niềm tin cho toàn đội.

    “Chúng tôi đã thắng trở lại nhưng thực sự vẫn chưa đủ. Kết quả này sẽ giúp vực dậy niềm tin của đội bóng một lần nữa. Khi bạn thua 3 trận đấu trong 6 ngày, nó luôn rất khó khăn. Chúng tôi muốn giữ sự tập trung và hoàn thành công việc vào tuần tới. Đó là mục tiêu duy nhất.”

    Lý giải về màn trình diễn đối lập của Arsenal trong hai trận đấu với AC Milan và Brighton, thuyền trưởng người Pháp cho rằng “sự nghẹt thở” là vấn đề tạo nên khác biệt.

    “Ở Anh, chúng tôi có một hệ thống khác lạ khi phải thi đấu trận chung kết League Cup vào giữa mùa. Chúng tôi phải thi đấu trận chung kết vào chủ nhật, và sau đó tiếp tục chạm trán cùng đối thủ vào thứ 5. Nó giống như một trận đấu quyền Anh nơi bạn đã bị hạ gục ở nửa đầu và phải giáp mặt với một đối thủ khác [Brighton] trước khi bạn kịp đứng dậy.”

    “Điều đó rất khó khăn để trở lại với một thất bại trong trận chung kết khi mà bạn đã nỗ lực rất nhiều. Bạn luôn ở trong tình trạng nguy hiểm. Đó là điều đã xảy ra với chúng tôi bởi vì chúng tôi không có thời gian để thở hay hồi phục. Chúng tôi đã bị dồn vào thế chân tường và chúng tôi phải đưa ra câu trả lời. Đó là những gì chúng tôi đã thể hiện. Chúng tôi cần phải tiếp tục tìm kiếm nguồn động lực tinh thần và không chỉ ngừng lại ở việc chấp nhận nó.”

    Thái Sơn - BongDa.com.vn - TTVN | 08:30 09/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...