MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Wenger: "Cuộc đua đã khép lại"

    09:23 Thứ hai 11/11/2019 | 5

    BongDa.com.vn Chiến lược gia kỳ cựu Arsene Wenger tin rằng cơ hội để Manchester City có thể lật kèo trước Liverpool đang là rất thấp.

    Cuộc đại chiến tại Anfield giữa Man CityLiverpool đêm qua đã diễn ra hết sức hấp dẫn và đầy kịch tính đúng như sự kỳ vọng của NHM. 2 đội bóng dẫn đầu Premier League đã gửi đến NHM một trận cầu đôi công hết sức mãn nhãn.

    Chung cuộc, đội bóng "may mắn" hơn đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 đó là Liverpool. Với kết quả này, khoảng cách giữa Lữ Đoàn Đỏ và Man City đã lên tới 9 điểm, một số điểm không hề nhỏ để các nhà đương kim vô địch giải đấu số 1 nước Anh tính đến việc san lấp.

    Wenger:

     Wenger tin rằng 9 điểm là một thử thách quá lớn dành cho Man City.

    Cũng có chung quan điểm này, HLV Wenger đã chia sẻ trên Metro rằng: "Thất bại trong một trận cầu lớn luôn là rất tệ hại. Nhìn vào 2 HLV hôm nay, bạn có thể thấy những áp lực mà họ phải hứng chịu là lớn như thế nào."

    "Với Pep, ông ấy chắc chắn đang hết sức tuyệt vọng. Nếu bạn nhìn vào những gì Man City đã thể hiện trong ngày hôm nay, bạn sẽ hiểu được cảm giác đó."

    "Nhìn chung vào thời điểm này, 9 điểm là một khoảng cách quá lớn dành cho Man City sau 12 vòng đấu."

    Điều cần chú ý là thất bại này không chỉ khiến Man City gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đeo bám Liverpool, mà thực tế lúc này Man Xanh cũng đã bị Chelsea và Leicester qua mặt và rơi xuống vị trí thứ 4.

    Video đáng xem về sức mạnh của Liverpool:

    Kỳ Anh | 08:55 11/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...