MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Wenger chỉ ra nền bóng đá 'đáng sợ' nhất thế giới

    07:22 Thứ ba 28/03/2017 | 3

    BongDa.com.vn Brazil hay Đức đang sở hữu phong độ ấn tượng, nhưng theo huấn luyện viên trưởng Arsenal Arsene Wenger, có một quốc gia khác có thể thống trị bóng đá thế giới.

    Trong bài phỏng vấn mới nhất kênh truyền hình beINSPORTS, chiến lược gia người Pháp đã đưa ra quan điểm của mình về nền bóng đá hay nhất thế giới hiện tại. "Với tôi, thế lực sắp tới thống trị bóng đá quốc tế chính là đội tuyển Pháp," Wenger bình luận.

     - Bóng Đá

     Mbappe lần đầu tiên được gọi lên tuyển

    "Họ sở hữu rất nhiều tài năng. Nhìn ở xó xỉnh nào cũng thấy nhân tài có thể chơi cho tuyển quốc gia. Khi bạn nhìn vào những trường hợp như (Tiemoue) Bakayoko - ngôi sao của Monaco và (Alexandre) Lacazette - tiền đạo của Lyon, bạn có thể thấy điều này chưa từng xuất hiện trong 10 năm qua."

    Huấn luyện viên Didier Deschamps đã gạt nhiều cái tên xuất chúng ra khỏi danh sách triệu tập ĐTQG Pháp ở vòng loại World Cup lần này, cả Bakayoko và Lacazette chỉ là hai trong số nhiều cầu thủ bị gạt khỏi danh sách đó.

    "Tôi nghĩ tuyển Pháp đang có tiềm năng cực lớn và có thể thống trị bóng đá thế giới trong nhiều năm tới," Wenger khẳng định. "Đó thật sự là một cơn ác mộng cho Deschamps - HLV trưởng tuyển Pháp - khi phải chọn ra danh sách 20 cái tên lên tuyển, và 11 cái tên ra sân."

    Video tổng hợp trận Luxembourg vs Pháp:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 07:05 28/03/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...