MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Welbeck và Giroud, Arsene Wenger chọn ai?

    17:20 Thứ sáu 01/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sự vắng mặt của Lacazette và rất có thể sẽ là Alexis Sanchez buộc HLV Wenger phải tính đến phương án lựa chọn Danny Welbeck hoặc Olivier Giroud cho đội hình xuất phát.

    HLV Arsene Wenger đang nghiêm túc xem xét điền tên Danny Welbeck vào đội hình xuất phát thay vì Olivier Giroud trong trận đại chiến với Man Utd cuối tuần này, bất chấp tiền đạo người Pháp vừa tỏa sáng với cú đúp vào lưới Huddersfield Town.

    Chiến thắng đậm đà 5-0 ở vòng 14 khiến Pháo thủ phải trả giá bằng chấn thương háng của Lacazette. Cựu cầu thủ Lyon chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu với Man Utd, trong khi đó Alexis Sanchez vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân bởi tiền đạo người Chile đang gặp vấn đề về gân kheo. Quyết định cuối cùng về trường hợp của Sanchez sẽ được đưa ra vào sáng mai.

     - Bóng Đá

     Wenger buộc phải lựa chọn một trong hai cái tên.

    Wenger tin rằng đội bóng của Jose Mourinho sẽ không đơn thuần “đỗ xe bus” như những gì đã thể hiện trước đó, vì vậy ông đang cân nhắc sẽ sử dụng Danny Welbeck với hy vọng tiền đạo này sẽ kéo giãn hàng phòng ngự của đội bóng cũ. Về trường hợp của Giroud, Giáo sư tin rằng cầu thủ người Pháp thích hợp với việc xuất phát trên băng ghế dự bị. Với khát khao ghi bàn, Giroud sẽ có thể tạo nên đột biến khi được tung vào sân ở thời điểm thích hợp. Và đúng là Giroud rất có duyên ghi bàn mỗi khi vào sân từ băng ghế dự bị.

    Trong trận đấu với Chelsea ở vòng 5 Premier League, HLV Wenger cũng đã sử dụng Welbeck ngay từ đầu. Điểm mạnh của cầu thủ người Anh là nền tảng thể lực dồi dào, đôi chân rất nhanh cùng khả năng tỳ đè mạnh mẽ. Hạn chế của Welbeck chính là khả năng dứt điểm, không phải ngẫu nhiên mà anh có biệt danh là “chân gỗ”. Ý đồ của HLV Arsene Wenger có lẽ là mong muốn Welbeck có thể phát huy được những ưu điểm của anh, làm tường, tạo khoảng trống cho các đồng đội ở tuyến dưới băng lên dứt điểm.

     - Bóng Đá

    Cả hai đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. 

    Olivier Giroud là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Pháp, tuy nhiên anh lại không được sử dụng thường xuyên ở Premier League mùa này mà chỉ được sử dụng ở các giải đấu Cúp. Khi được hỏi liệu có thất vọng không, anh trả lời: “Vì chúng tôi là cầu thủ nên chúng tôi muốn chơi mọi trận đấu để giúp đội bóng giành chiến thắng. Huấn luyện viên có những sự lựa chọn khác nhau, nhưng tôi luôn sẵn sàng giống như tất cả cầu thủ khác.”

    Dù là sẽ sử dụng Welbeck hay Giroud, đây cũng là toan tính của Arsene Wenger khi muốn “khích tướng” hai cậu học trò. Dù là ai được ra sân, hai tiền đạo này chắc chắn sẽ tận dụng tối đa cơ hội để “ghi điểm” trong mắt ông thầy khó tính, một chiêu thức khá cao tay của Giáo sư. Trong một ngày đẹp trời, Welbeck hoặc Giroud hoàn toàn có thể sắm vai người hùng của trận đấu.

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 17:00 01/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...