MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Wayne Rooney: "Họ xứng đáng vô địch Premier League"

    21:08 Chủ nhật 22/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Wayne Rooney đã có những chia sẻ về khả năng kết thúc Premier League mùa này.

    Rooney khi trở lại Anh chơi bóng

    Do dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát dữ dội, Ban tổ chức Premier League đã quyết định hoãn giải đấu tới cuối tháng Tư nhưng không có ý định hủy mùa giải này. Mới nhất, Wayne Rooney đã lên tiếng về động thái từ BTC Premier League.

    Cụ thể, Wayne Rooney chia sẻ trên tờ The Times rằng: "Thế giới đang đối mặt với một điều gì đó nghiêm trọng và chúng ta - đối với nền bóng đá cung không có gì quá khác biệt. Bóng đá là điều mà tất cả mọi người - đặc biệt là ở Anh - nghĩ về nó khi thức dậy, nhưng tình hình phải được đánh giá lại. Cuộc khủng hoảng này lớn hơn nhiều so với những trận đấu.

    Một điều còn thiếu sót trong thông báo tuần trước là, FA ra phán quyết rằng, mọi câu lạc bộ nên yêu cầu cầu thủ của họ ở nhà và không để ai gặp nguy hiểm. Họ làm thế thay vì để vấn đề cho từng câu lạc bộ riêng lẻ quyết định. Tôi thích thấy điều đó.

    Ngoài ra, chúng ta cũng biết giải đấu sẽ đi về đâu. FA đã chỉ rõ rằng, mùa giải sẽ kết thúc theo lịch trình và đây là quyết định công bằng. Liverpool sẽ vô địch Premier League. Họ đã rất xuất sắc và đầy nỗ lực. Họ xứng đáng với danh hiệu này. Bạn có thể tưởng tượng rằng, họ chờ đợi 30 năm và sau đó bị lấy đi danh hiệu theo cách này không? Quyết định đúng đắn đã được đưa ra."

     Wayne Rooney: it would not be 'fair' to take the Premier League from Liverpool - Bóng Đá

     Rooney có những chia sẻ về diễn biến của Premier League mùa này.

    Tiểu Lam | 20:38 22/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...