Vượt ải Uruguay, Bồ Đào Nha có thể làm nên chuyện
16:43 Thứ bảy 30/06/2018
BongDa.com.vn Bồ Đào Nha vẫn chưa được xếp vào nhóm ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch sau màn trình diện tại vòng bảng. Tuy nhiên, nếu vượt qua Uruguay, mọi chuyện sẽ thay đổi.

Trang thống kê bóng đá Gracenote mới đây đã đưa ra tỉ lệ phần trăm về khả năng vô địch World Cup 2018 của Bồ Đào Nha. Theo đó, Cristiano Ronaldo và các đồng đội có 6% cơ hội đăng quang trên đất Nga Hè này, tăng 1% so với trước khi giải đấu diễn ra. Nhìn chung, Bồ Đào Nha luôn được xem là ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch mọi giải đấu họ tham gia. Tuy nhiên, chưa bao giờ họ được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu.

Vượt ải Uruguay, Bồ Đào Nha có thể làm nên chuyện - Bóng Đá

 

World Cup 2018 cũng vậy, đặc biệt sau những màn trình diễn tại vòng bảng, Bồ Đào Nha cho thấy sự thất thường chủ yếu phụ thuộc vào phong độ của ngôi sao Cristiano Ronaldo. Thế nhưng, mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi sau đêm nay. Nếu họ vượt qua được thử thách Uruguay, Bồ Đào Nha đủ khả năng viết tiếp bản hùng ca như đã từng tại EURO 2016.

Uruguay - Thuốc thử hữu hiệu

CĐV Bồ Đào Nha có thể cảm thấy hối tiếc khi đội bóng con cưng đánh mất ngôi đầu bảng B ở những phút bù giờ trong cuộc chiến với Iran kéo theo đó, họ phải chạm trán một Uruguay 'cứng cựa' ngay vòng 16 đội thay vì chủ nhà Nga chỉ giỏi bắt nạt các đối thủ yếu hơn. Tuy nhiên, nếu xét về đường dài, nói thẳng là mục tiêu vô địch World Cup, đối đầu Uruguay ngay lúc này lại là điều rất tốt dành cho Bồ Đào Nha.

Vượt ải Uruguay, Bồ Đào Nha có thể làm nên chuyện - Bóng Đá

 Suarez và Cavani sẽ là thuốc thử chất lượng cho hàng phòng ngự Bồ Đào Nha.

Uruguay có đội hình chất lượng, đồng đều ở cả 3 tuyến, sở hữu những ngôi sao trên hàng tấn công cũng như phòng ngự. Đại diện Nam Mỹ sẽ là đối thủ có thể kích thích Bồ Đào Nha bộc lộ tất cả sức mạnh của họ, điều dường như ngoại trừ Ronaldo, các cầu thủ lại vẫn chưa làm được.

Ngược lại, nếu chỉ chạm trán tuyển Nga, một liều thuốc thử quá nhẹ, cho dù Bồ Đào Nha có khả năng cao bước vào tứ kết, họ hoàn toàn có thể gục ngã ở top 8 bởi sự chênh lệch trình độ giữa Nga và đối thủ ở vòng này (có thể là Croatia).

Trong khi đó, nếu phải đối đầu với Brazil, Pháp hay Bỉ ở vòng 16, đây lại là nhưng thuốc thử hơi quá tầm với Bồ Đào Nha. Mặc cho có chơi với 100% sức lực, cơ hội để Ronaldo đồng đội vượt qua đối thủ không quá cao.

Một cú hích về tinh thần

Rõ ràng xét về vấn đề chuyên môn, chức vô địch của Bồ Đào Nha tại EURO 2016 không được đánh giá cao. Đoàn quân của Fernando Santos không quá áp đảo đối thủ, ngoại trừ chiến thắng trước Xứ Wales ở bán kết, Bồ Đào Nha lép vế hoàn toàn trước Croatia và Pháp, họ cũng để Ba Lan dẫn trước tại vòng tứ kết.

Tuy nhiên, xét về tinh thần chiến đấu, không ai xứng đáng hơn Bồ Đào Nha để đăng quang trên đất Pháp cách đây 1 năm. Mặc cho gặp nhiều khó khăn về thế trận và nhân sự, 11 cầu thủ trên sân của người Bồ luôn chơi hơn 100% sức lực và lật ngược thế cờ ở thời khắc quyết định. Những bàn thắng trong hiệp phụ và loạt penalty cân não đã chứng minh tất cả điều đó.

Vượt ải Uruguay, Bồ Đào Nha có thể làm nên chuyện - Bóng Đá

 

Trên đất Nga lần này, ngoại trừ trận ra quân gặp Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chưa cho thấy lại cái 'thần thái' đã giúp họ xứng bá châu Âu. Trước Morocco, Iran, hai đội bóng yếu hơn, Ronaldo cùng đồng đội lại bộc lộ sự thiếu chắc chắn, mong manh trong phòng ngự, đặc biệt khi họ có bàn thắng dẫn trước, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của Nhà vô địch châu Âu. Vậy nên, Bồ Đào Nha rất cần một đối thủ như Uruguay lúc này để tạo nên một cú hích về tinh thần. Đánh bại đại diện Nam Mỹ, Nhà vô địch châu Âu sẽ có đủ yếu tố để trở thành Nhà vô địch thế giới.

Thành Đạt | 16:25 30/06/2018