MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • “Vừa xay lúa vừa bồng em”, ai lo cho sự quá tải của thầy Park?

    20:46 Thứ sáu 27/09/2019

    BongDa.com.vn “Phù thủy” Park Hang-seo phải phân thân, liên tục “chạy show” cùng U22 và đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các “trận chiến” quan trọng của bóng đá nước nhà.

    HLV Park Hang-seo có lẽ là người bận rộn nhất của bóng đá nước nhà. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc tất bật cùng U22 và đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ thấy ông Park di chuyển như con thoi, xuất hiện trên sân tập cùng các học trò U22 rồi hướng dẫn dàn tuyển thủ quốc gia rèn chiến thuật chuẩn bị đấu Malaysia, Indonesia. 

    Việc ông Park “vừa xay lúa, vừa bồng em”, tức là cùng lúc nắm đội trẻ và đội tuyển quốc gia, ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị. Dĩ nhiên thầy Park phân thân vì vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 đều là những mục tiêu quan trọng đối với bóng đá Việt Nam từ nay đến cuối năm. Rõ ràng vị thuyền trưởng người Hàn Quốc không thể tập trung 100% thời gian cho U22 hoặc đội tuyển Việt Nam giai đoạn hiện tại. Cũng may là vòng loại World Cup 2022 và SEA Games không diễn ra cùng lúc.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo tất bật cùng U22 và ĐT Việt Nam.

    Tình trạng quá tải của thầy Park cũng như những thách thức của việc kiêm nhiệm ở U23 và đội tuyển Việt Nam là sự thật. Tuy nhiên, thầy Park “vừa xay lúa, vừa bồng em” không chỉ có trở ngại mà còn có nhiều lợi thế. Đầu tiên là VFF đã tạo điều kiện tốt nhất cho cả 2 đội tuyển. Chưa bao giờ U22 và đội tuyển Việt Nam lại có đội ngũ ban huấn luyện hùng hậu lên đến 11 người như hiện tại gồm các trợ lý người Hàn Quốc và Việt Nam.

    Quan trọng hơn thầy Park kiêm nhiệm đảm bảo tính hiệu quả, thống nhất về mặt chuyên môn. Các cầu thủ dễ dàng làm quen với triết lý bóng đá và sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của “phù thủy” Park Hang-seo. Trường hợp bổ sung một cầu thủ từ U22 lên đội tuyển quốc gia sẽ tiết kiệm thời gian cũng như giúp tuyển thủ bắt nhịp nhanh chóng với quá trình tập luyện. “Vừa xay lúa, vừa bồng em” còn góp phần hỗ trợ thầy Park không bỏ sót tài năng và xây dựng thế hệ kế thừa cho đội tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

     Sau trận Thái Lan gặp Việt Nam, thầy Park bay sang Trung Quốc dẫn dắt U22 đấu giao hữu.

    VFF gần như đáp ứng mọi đề xuất của HLV Park Hang-seo từ việc dời V-League, lịch tập trung cho U22, bổ sung thêm thành viên ban huấn luyện. Đây là một trong những cách giúp ông Park giảm tải. Thực tế chứng tỏ thầy Park và cộng sự đã có sự phối hợp khá hiệu quả và ăn ý. Dù tạm vắng HLV Park Hang-seo nhưng đội ngũ trợ lý hoàn thành khá tốt nhiệm vụ truyền đạt, vận hành triết lý bóng đá của ông.

    Hồi tháng 6/2019, thầy Park nắm đội tuyển Việt Nam đấu King’s Cup, đội tuyển U22 quốc gia - do trợ lý Kim Han-yoon chịu trách nhiệm về chuyên môn - đã có trận giao hữu thắng Myanmar với tỷ số 2-0. Tương tự là trận thắng U22 Trung Quốc mới đây của U22 Việt Nam. Khi đó ông Park vừa cùng đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 bay sang Trung Quốc chỉ đạo các học trò U22 quốc gia thắng thuyết phục chủ nhà Trung Quốc.

    HLV Park Hang-seo tất bật cùng U22 và đội tuyển Việt Nam là một chỉ dấu báo hiệu vị thế mới của bóng đá nước nhà. Những chiến tích của thầy trò HLV Park Hang-seo gần 2 năm qua chứng tỏ việc ông Park kiêm nhiệm là một chiến lược đúng đắn, hợp lý.

    Tiểu Phương | 20:10 27/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...