MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • "Vua về nhì" nói thẳng lý do chọn Chelsea, từ chối Man Utd

    06:29 Thứ sáu 27/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Cựu tuyển thủ ĐT Đức Michael Ballack đã tiết lộ lý do anh chọn đến Chelsea thi đấu thay vì Manchester United.

    Tài năng của Michael Ballack

    Michael Ballack đã có 1 sự nghiệp lẫy lừng ở cấp độ CLB. Tiền vệ người Đức đã cùng Bayern Munich và Chelsea gặt hái nhiều danh hiệu cao quý từ quốc nội đến đấu trường châu Âu. Đặc biệt, khi còn khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge, anh đã thâu tóm nhiều các danh hiệu từ Ngoại hạng Anh, FA Cup, League Cup, Siêu Cúp Anh và về nhì ở UEFA Champions League 2007/08.

    Ballack đã chọn đầu quân cho Chelsea thay vì Man Utd.

    Mới đây, khi chia sẻ về những kỷ niệm tươi đẹp tại xứ sở sương mù, Ballack đã không ngần ngại tiết lộ vào mùa hè 2006, anh suýt nữa đã đồng ý gia nhập Manchester United. Tuy nhiên, cuối cùng số 13 đã chọn The Blues thay vì đến Old Trafford.

    Lý giải về sự lựa chọn này, trên Sky Sports, "vua về nhì" cho biết: "Tôi rất thích Manchester United. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi đến nước Anh là để chinh phục danh hiệu UEFA Champions League. Thế nên tôi cần gia nhập 1 tập thể có đủ tiềm lực và tham vọng để cùng đi đến đỉnh vinh quang.

    Và lúc ấy, Man Utd không phải là một thế lực. Trong khi đó, Chelsea đang chứng tỏ được sức mạnh vô đối với 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp. Dưới triều đại của Jose Mourinho, họ thật sự là đội bóng rất đáng gờm.

    Man Utd có bề dày thành tích trong lịch sử nhưng ở thời điểm đó với quyết tâm và tham vọng bản thân, tôi đã chọn Chelsea."

    Đăng Huy | 05:59 27/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...