Harry Kane ghi được 29 bàn thắng, gồm 7 bàn trong 2 trận cuối, đánh bại Romelu Lukaku trong cuộc đua trở thành chân sút hàng đầu của giải đấu. Anh thực hiện thành tích này trong 30 trận sau khi bỏ lỡ 8 trận do chấn thương. Điều đó có nghĩa là cầu thủ 23 tuổi này đã ghi trung bình mỗi bàn trong 87 phút.
Kane đã đóng góp 4 trong số 11 hat-trick tại Premier League mùa này. Anh có 8 trận đấu ghi được từ 2 bàn trở lên, đem về tổng cộng 21 bàn.
Ngôi sao người Anh “nổ súng” ở 16 trong 30 trận đấu (53,3%), có nghĩa là anh im tiếng 14 trận (46,7%). Như vậy, có nghĩa rằng phong độ của Kane không ổn định và anh chỉ bắt nạt một số đội bóng dưới tầm.
Trên thực tế, Kane đã mở tỷ số trước Leicester, Hull, Watford, West Brom, Stoke và Swansea trong trận đấu có 3 bàn thắng trở lên. Có lẽ Kane được khen ngợi vì sự tàn nhẫn bởi anh và Alexis Sanchez là những cầu thủ có nhiều bàn mở tỉ số nhất (9).
Kane chiếm 33,7% trong tổng số 86 bàn thắng của Spurs mùa này. Con số đó khiến anh chỉ đứng sau Jermain Defoe (51,7%) và Lukaku của Everton (40,3%) với tỷ lệ ghi bàn cho một đội bóng.
Tuy nhiên, theo Opta, tổng số bàn thắng của Kane trong mùa 2016-17 không giúp anh trở thành một trong những chân sút mang tính quyết định của Premier League.
Dựa trên số điểm mà đội bóng đã đạt được, một cầu thủ nào đó ghi bàn được xem xét mức độ ảnh hưởng. Ví dụ, hat-trick trong chiến thắng 6-1 không có điểm, trong khi một bàn trong kết quả 1-1 được 1 điểm, hai bàn trong chiến thắng 2-1 được 3 điểm, hai bàn trong chiến thắng 2-0 được 2 điểm…
Theo đó, các bàn thắng của Kane được đánh giá tương đương với 13 điểm cho Spurs. Đồng đội của anh là Dele Alli đem về 10 điểm từ 18 bàn thắng, xếp ở vị trí thứ 10 - một điểm nhiều hơn Lukaku, với 25 bàn thắng đem về 9 điểm. Lukaku, giống như Kane, bị chỉ trích là chỉ bắt nạt được một số đối thủ.
Jamie Vardy của Leicester, Fernando Llorente của Swansea, Sergio Aguero của Man City đem về 13 điểm thông qua các bàn thắng của mình.
24 bàn thắng của Alexis Sanchez trực tiếp tạo ra 11 điểm cho Arsenal, trong khi 17 bàn của Zlatan Ibrahimovic có giá trị 12 điểm (xếp thứ 8).
Tuy nhiên, dẫn đầu về khía cạnh này là 15 điểm mà Diego Costa đem về cho Chelsea. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã chứng minh được giá trị của mình tại Stamford Bridge với 20 bàn trong 35 trận.
Diego Costa chỉ ghi bàn ở 18 trong số 35 trận đấu, một tỷ lệ tương tự với Kane. Tuy nhiên, cầu thủ sinh ra ở Brazil chỉ có 2 trận đấu ghi được nhiều bàn - điều tương đối ổn định trong thời gian tại Stamford Bridge, sau khi chỉ có 1 ở mùa 2015/16 và 3 ở mùa 2014/15.