MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Vừa mới sang Inter, Sanchez đã tiết lộ bến đỗ tiếp theo

    15:45 Thứ tư 04/09/2019

    BongDa.com.vn Alexis Sanchez đã có những chia sẻ về sự nghiệp bóng đá của mình trước cuộc đối đầu giữa Argentina và Chile.

    Alexis Sanchez từng được đánh giá như một trong những ngôi sao hàng đầu Premier League trong màu áo Arsenal, nhưng kể từ lúc tiền đạo người Chile quyết định chuyển sang Manchester United thì anh lại trở thành bản hợp đồng thất vọng nhất nhì lịch sử đội bóng này. Với việc gia nhập Inter Milan, rất nhiều người hâm mộ hi vọng rằng Sanchez sẽ tìm lại được đẳng cấp vốn có của mình.

    Sanchez keen to try MLS once time in Europe ends - Bóng Đá

     Sanchez đã là người của Inter Milan.

    Sau 45 lần ra sân cho Quỷ đỏ, Sanchez chỉ mang về vỏn vẹn 5 bàn thắng, quá trái ngược với mức lương cao nhất Premier League mà anh đang được hưởng. Dù cắt giảm phần nào quỹ lương, nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer nhiều khả năng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự trên hàng công sau khi để tiền đạo này ra đi, khi mà cả Marcus Rashford lẫn Anthony Martial đều đang thi đấu nhạt nhoà trong thời gian gần đây.

    Trong cuộc họp báo trước cuộc đụng độ giữa Chile và Argentina, Sanchez cho rằng quãng thời gian tại Old Trafford là một thành công mặc dù tỉ lệ ghi bàn khá thấp. Anh cũng không hối tiếc về việc rời khỏi Arsenal vào tháng 1 năm 2018. Tại Inter Milan, Sanchez sẽ tái ngộ với người đồng đội cũ là Romelu Lukaku, người được HLV Antonio Conte mang về với mức phí 80 triệu euro và đã ghi được 2 bàn thắng sau 2 trận đấu. Tiền đạo người Chile cho biết giữa anh và Lukaku đã có một sự ăn ý nhất định khi chơi cùng nhau.

    Sanchez keen to try MLS once time in Europe ends - Bóng Đá

     Lukaku đang toả sáng tại Serie A.

    "Tôi muốn thi đấu nhiều hơn với Lukaku. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm tốt trong thời gian sát cánh trên hàng công, dù khá ngắn ngủi.", Sanchez chia sẻ.

    "Dưới thời Jose Mourinho, tôi thường chỉ thi đấu 60 phút, và dù chơi tốt thì cũng không được ra sân ở trận tiếp theo. Nếu bạn nhìn vào số liệu thống kê, đội bóng đã không thua trận nào mỗi khi tôi được đá chính. Ngay cả khi đối mặt với Juventus, tôi được ra sân ngay từ đầu và đội bóng đã đánh bại họ với tỉ số 2-1.", tiền đạo người Chile nói về thành tích của anh tại Old Trafford.

    Bên cạnh đó, Sanchez đã có những chia sẻ thú vị khi được hỏi về việc chuyển sang Major League Soccer:

    "Tôi luôn có những lời đề nghị, họ nói về Miami, nhưng tôi vẫn còn lại 5 hay 6 năm chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu. Dù vậy, một ngày nào đó tôi có thể thi đấu ở Hoa Kỳ. Tôi rất muốn chơi bóng tại MLS, đó là một giải đấu đang phát triển tốt."

    Huỳnh Phong | 15:20 04/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...