MỚI NHẤT :
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • Vụ Man Utd - Maguire ngã ngũ, hiệu ứng domino được kích hoạt thế nào?

    09:08 Thứ tư 31/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Sau nhiều ngày đàm phán, đội chủ sân Old Trafford sắp có được mục tiêu mình đã theo đuổi từ lâu.

    Harry Maguire gia nhập M.U

    Ở khoảng thời gian đầu mùa Hè 2019, Leicester City vẫn kiên quyết với lập trường chỉ bán trung vệ người Anh nếu nhận hơn 75 triệu bảng. Bất chấp việc có thể ra đi, tuy nhiên cựu sao Hull City vẫn phải chờ đợi. Phó chủ tịch Ed Woodward của Quỷ đỏ từng do dự về thương vụ này. Bởi lẽ nếu muốn “chơi lớn”, nửa đỏ thành Manchester có thể đánh một canh bạc 5 ăn 5 thua.

    Thế nhưng, M.U cuối cùng cũng hạ quyết tâm khi chi tới 80 triệu bảng để nhanh chóng chiêu mộ ngôi sao 26 tuổi. Trước đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tỏ ra rất lo lắng khi Eric Bailly lại dính chấn thương. Điều này làm đổ vỡ những kế hoạch cựu thuyền trưởng Molde vạch ra từ trước. Vì thế, ông thúc giục ban lãnh đạo bổ sung gấp một nhân tố để cải thiện hàng phòng ngự.

    Vụ Man Utd - Maguire ngã ngũ, hiệu ứng domino được kích hoạt thế nào? - Bóng Đá

     Việc tuyển thủ Anh gia nhập M.U chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Nếu cập bến “Nhà hát của những giấc mơ”, Harry Maguire sẽ là người được chọn đá cặp với Victor Lindelof. Anh từng được chính thuyền trưởng của Manchester United khen ngợi là một “cây nam châm” trong vòng 16m50 vì khả năng chơi đầu ấn tượng.

    Leicester City chiêu mộ Lewis Dunk

    Để trụ cột hàng thủ ra đi, HLV Brendan Rodgers đã không còn nhiều sự lựa chọn ngoại trừ người cũ của M.U – Jonny Evans. Chính vì lẽ này, đội chủ sân King Power buộc phải tìm kiếm cái tên thay thế. Không cần mất quá nhiều thời gian, Leicester City đã tìm ra ứng cử viên tiềm năng đó là Lewis Dunk. Mùa giải 2018/19 vừa qua, trung vệ  27 tuổi cũng là nhân tố sáng giá nhất của Brighton.

    Vụ Man Utd - Maguire ngã ngũ, hiệu ứng domino được kích hoạt thế nào? - Bóng Đá

     Lewis Dunk khó cưỡng lại đề nghị hấp dẫn từ "Bầy cáo".

    Cầu thủ người Anh ra sân tới 36 trận ở đấu trường Premier League, ghi 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo. Tuy vậy, đội chủ sân Falmer suýt nữa đã phải xuống hạng sau chuỗi thành tích tệ hại. Các báo cáo từ Daily Mail cho biết, Leicester City sẵn sàng chi 45 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao cao tới 1m92 này. Đây là động thái không quá khó hiểu khi “Bầy cáo” vừa thu được khoản tiền khổng lồ từ việc bán Harry Maguire.

    Thậm chí, Lewis Dunk hoàn toàn có thể phá kỷ lục chuyển nhượng được nắm giữ bởi Youri Tielemans. Trước đó, tuyển thủ Bỉ được mua đứt từ AS Monaco với mức giá 40 triệu bảng. Tiền vệ trưởng thành từ lò Anderlecht cũng từng được Quỷ đỏ theo đuổi gắt gao.

    Brighton hỏi mua Adam Webster

    Giống như Leicester City, “Chim mồng biển” cần phải gấp rút ổn định nhân sự trong bối cảnh mùa giải 2019/20 đang cận kề. Việc để Lewis Dunk ra đi sẽ để lại tổn thất nặng nề, nhất là khi HLV Graham Potter vẫn còn quá trẻ và mới nhậm chức cách đây không lâu. Trách nhiệm và thử thách dành cho cựu thuyền trưởng Swansea City sẽ không hề nhỏ.

    Vụ Man Utd - Maguire ngã ngũ, hiệu ứng domino được kích hoạt thế nào? - Bóng Đá

     Adam Webster (áo đỏ) sẽ giúp Brighton "vá" hàng thủ?

    Theo các báo cáo từ Sky Sports, Brighton đã gửi đề nghị trị giá 20 triệu bảng để thuyết phục Bristol City nhượng lại Adam Webster. Động thái dứt khoát này sẽ sớm giúp đội bóng Đông Nam nước Anh giải quyết được những vấn đề đáng lo ngại trong mùa Hè 2019 này.

    Xem khả năng tắc bóng của Wan-Bissaka:

    Giang Nam | 09:00 31/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...