MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Vòng loại World Cup 2022: Trận chiến lớn nhất của “phù thủy” Park Hang-seo cùng ĐT Việt Nam

    23:57 Thứ năm 25/07/2019 | 5

    BongDa.com.vn Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là đỉnh cao trong sự nghiệp huấn luyện và là khiêu chiến cực hạn đẳng cấp của thầy Park kể từ khi nắm đội tuyển Việt Nam.

    Với đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo gần như đã chạm đỉnh vinh quang trong sự nghiệp cầm quân nhờ bộ sưu tập thành tích: Á quân vòng chung kết U23 châu Á, bán kết ASIAD, tứ kết Asian Cup – 3 giải đấu đẳng cấp tầm châu lục. Ngoài ra, thầy Park còn ghi dấu ấn với danh hiệu quán quân AFF Cup. Trước lễ bốc thăm, ông Park nhiều lần bày tỏ tham vọng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn tại vòng loại World Cup 2022. Và “cầu được ước thấy”, thầy trò HLV Park Hang-seo đang tràn đầy cơ hội tại bảng G trước những đối thủ không quá vượt trội về đẳng cấp như UAE, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

    Chờ đợi trận chiến lớn nhất của “phù thủy” Park Hang-seo cùng ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải, một trong những học trò cưng của HLV Park Hang-seo

    Bất kỳ HLV nào cũng đều muốn dẫn dắt đội bóng ghi dấu ấn tại cúp bóng đá thế giới. Với thầy Park cũng không là ngoại lệ. Thậm chí khát vọng này càng mãnh liệt hơn nếu nhớ về hồi ức World Cup 2002, khi đấy ông Park làm trợ lý cho HLV nổi tiếng người Hà Lan Guus Hiddink đưa đội tuyển Hàn Quốc giành hạng 4 cúp thế giới. Giờ đây hơn ai hết, vị thuyền trường Hàn Quốc muốn thử sức một lần nữa tại vòng loại World Cup 2022 trong vai trò HLV trưởng.

    Và chắc chắn, thầy Park sẽ dốc hết vốn liếng, kinh nghiệm trong nghiệp cầm quân của mình ra thi tài cùng các đối thủ. Bảng G là khiêu chiến lớn nhất đối với HLV Park Hang-seo, bởi thầy Park sẽ đối đầu trực diện với 2 HLV từng thành công tại cúp thế giới: Akira Nishino, dẫn dắt Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup 2018, và Bert van Marwijk từng đưa Hà Lan lên ngôi á quân World Cup 2010.

    “Phù thủy” Park Hang-seo ứng đối như thế nào ở trận đánh lớn nhất cùng đội tuyển Việt Nam? Không còn nghi ngờ gì nữa, Rồng vàng sẽ thi đấu với hơn 100% phong độ để thử thách cực hạn bản thân và tận dụng triệt để cơ hội giành quyền góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Một chút bất lợi cho thầy Park là thiếu 2 trụ cột Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức do chấn thương nên không có được đội hình mạnh nhất. Mặc dù vậy, những gương mặt còn lại như Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Văn Hậu, Đức Huy... nhiều khả năng hợp cùng các sao Việt kiều tại châu Âu như Filip Nguyễn, Alexander Dang... cũng đủ sức quyết đấu với UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

    Chờ đợi trận chiến lớn nhất của “phù thủy” Park Hang-seo cùng ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    UAE là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí nhất bảng G.

    Vòng loại World Cup 2022 cũng là cơ hội tái khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam. Nếu giành quyền đi tiếp, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tạo bước ngoặt phát triển, nâng tầm đẳng cấp của bóng đá nước nhà. Chưa bao giờ bóng đá nước nhà “máu” World Cup như hiện tại.

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà VFF và thầy Park đã ngồi lại, thống nhất lùi lịch thi đấu V-League nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam toàn lực tập trung cho vòng loại World Cup 2022, trước mắt là trận đại chiến với kình địch Thái Lan vào ngày 5/9. Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đi tiếp nhờ vào 2 kịch bản, giành ngôi nhất bảng G hoặc vị trí nhì bảng dành cho 4 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất. Với chuyên gia giải quyết "kèo khó" như HLV Park Hang-seo, mọi khả năng đều có thể xảy ra với đội tuyển Việt Nam.

    Vòng loại World Cup 2022 không chỉ là khiêu chiến lớn nhất của thầy Park mà còn là bài kiểm tra tiềm lực của bóng đá Việt Nam.

    Gia Minh | 23:30 25/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...