MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Vòng loại World Cup 2018 - Khu vực CONCACAF: Tan nát chú Sam

    15:07 Thứ tư 16/11/2016

    BongDa.com.vn Đội tuyển quốc gia Mỹ - đội bóng có biệt danh "chú Sam" đang thụa tan nát ở 2 trận đấu gần nhất, và liệu có khả năng họ sẽ ngồi ngoài trên đất Nga?

    CxXmcGvUcAEsTpz

     Mỹ thua thảm sáng nay

    Jurgen Klinsmann thẫn thờ. Trận thua 0-4 sáng nay (theo giờ Việt Nam) trước Costa Rica là thất bại nặng nề nhất của Đội tuyển quốc gia Mỹ tại vòng loại World Cup - khu vực CONCACAF sau 36 năm. "Không thể tệ hơn cho họ" - cây viết Andrew Whitehead bình luận trên tờ The Guardian. 4 bàn thắng của Joel Campbell (2 bàn), Venegas và Bolanos đã nhấn chìm đội khách trên đất Costa Rica.

    Kể từ trận thua Mexico 1-5 vào tháng 11 năm 1980, Mỹ chưa bao giờ thua thảm đến như vậy. Họ vẫn luôn là một thế lực của bóng đá khu vực Bắc và Trung Mỹ. Nhưng màn trình diễn nhợt nhạt và yếu đuối trong hai trận đấu gần nhất, trước những đối thủ như Mexico hay Costa Rica đang khiến huấn luyện viên Jurgen Klinsmann đứng trước áp lực cực lớn từ phía Liên đoàn bóng đá Mỹ và người hâm mộ.

    Hôm thứ Bảy, người Mỹ cũng đã thua Mexico 1-2 trong một trận cầu "tâm phục khẩu phục", và giờ, họ thua tiếp Costa Rica - một đối thủ trực tiếp khác trong con đường đến World Cup 2018 tại Nga.

    Video trận thua tâm phục khẩu phục của Mỹ trước Mexico ngày 12/11 vừa qua:

    Tại vòng sơ loại thứ 5 (cuối cùng) của World Cup 2018 - khu vực CONCACAF, 6 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt (diễn ra từ tháng 11/2016-10/2017), chọn 3 đội có thành tích tốt nhất, đội thứ 4 sẽ tham dự vòng đấu play-off do FIFA bốc thăm và tổ chức với đại diện đứng thứ 5 của khu vực châu Á.

    Lúc này, người Mỹ đang đứng chót bảng trên bảng xếp hạng, với 0 điểm sau 2 trận thua. Điều an ủi duy nhất với thầy trò Klinsmann có lẽ là việc Mexico cũng đã bị Panama cầm hòa 0-0 ở lượt đấu mới nhất vào sáng nay (theo giờ VN).

    Video trận hòa 0-0 giữa Panama và Mexico (16/11):

    3818

     Costa Rica nhấn chìm Mỹ

    Tuy nhiên, ở vòng sơ loại cuối cùng này, không chỉ có Mexico hay Costa Rica. Ngoại trừ việc bị cả hai đối thủ kể trên bỏ xa lần lượt là 6 và 4 điểm trên bảng xếp hạng, Mỹ còn bị Honduras và Panama gia tăng cách biệt. Honduras vừa có chiến thắng đầu tiên trước Trinidad và Tobago, còn Panama tiếp tục gây ấn tượng.

    Sẽ chỉ còn 8 trận đấu nữa cho Mỹ và huấn luyện viên người Đức Klinsmann sửa sai. Không có nhiều thời gian cho họ, nếu muốn giành quyền đi đến đất Nga vào năm 2018. Có lẽ giờ họ nên tập trung vào những đối thủ trực tiếp cho vị trí thứ 3 hoặc suất play-off với đại diện châu Á. Ngày 24/03/2017, Mỹ sẽ có trận đấu quan trọng với Honduras, đội đang hơn họ 3 điểm và đứng ở vị trí thứ tư.

    Kết quả và BXH vòng sơ loại thứ 4 World Cup 2018 - khu vực CONCACAF:

    cats

     

    Video trận đấu giữa Costa Rica và Mỹ (16/11):

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:00 16/11/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...