MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Vòng 36 Serie A: Tỉnh mộng

    17:30 Thứ hai 07/05/2018

    BongDa.com.vn Với Napoli, giấc mộng xưng vương tại Serie A đã phải tạm hoãn lại thêm ít nhất một mùa giải nữa.

    Liệu Napoli vẫn còn cơ hội để 'lật kèo' trước Juventus trong cuộc đua giành Scudetto năm nay? Có lẽ nếu bạn đặt câu hỏi đó cho những người đã theo dõi bóng đá Italia được một thời gian, thì 99% câu trả lời sẽ là không. 1% còn lại có lẽ chính là những CĐV mộng mơ nhất của đội bóng miền Nam nước Ý, vì họ vẫn tin rằng Bà Đầm Già sẽ thua với tỷ số cách biệt trong cả trận đấu còn lại của mùa giải.

    Vòng 36 Serie A: Tỉnh mộng - Bóng Đá

     Những nỗ lực của Napoli đã không thể giúp họ hiện thực hóa giấc mơ vô địch

    Cụ thể kết thúc lượt trận vòng 36 cuối tuần qua, Napoli đã không thể đánh bại Torino ngay trên chính sân nhà San Paolo của mình. Tất cả những gì mà thầy trò HLV Sarri làm được đó chỉ là có được 1 trận hòa 2-2 trước đội bóng đang được dẫn dắt bởi một người quen cũ, HLV Mazzarri.

    Dù không có mấy thiện cảm với người hàng xóm cùng thành Turin, nhưng chắc chắn phía Juventus cũng sẽ phải dành không ít lời cảm ơn đến những gì mà Torino đã làm được. Cụ thể với việc cầm chân Napoli, Torino đã giúp Juventus nới rộng khoảng cách với đội bóng miền Nam nước Ý lên thành 6 điểm. Theo lý thuyết, khả năng Juventus không thể vô địch là vẫn còn. Đó là trong trường hợp thầy trò HLV Allegri thua khoảng... 16 bàn trong 2 trận đấu còn lại, một khả năng có lẽ sẽ chẳng thể nào xảy ra với sức mạnh và sự vượt trội của Juventus so với phần còn lại của Serie A vào lúc này.

    Còn với Napoli, gần 30 năm qua họ vẫn chưa được trải qua cảm giác chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá của Serie A, và điều đó sẽ lại tiếp tục trong mùa giải năm nay. Tuy thất bại trong việc 'lật kèo' trước Juventus, nhưng rõ ràng với những gì mà thầy trò HLV Sarri đã thể hiện, có lẽ họ cũng đã trở thành những nhà vô địch đối với chính các CĐV của đội bóng.

    Video trận hòa giữa Napoli và Torino

    Trong khi đó ở cuộc đua top 4, căng thẳng vẫn đang được duy trì khi Lazio không thể vượt qua thử thách mang tên Atalanta. Cụ thể đội bóng thành Rome chỉ có thể giành được 1 trận hòa 1-1 khi tiếp đón các vị khách Atalanta trên sân nhà Olimpico. Đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất với kết quả này đó chính là Inter. Với thắng lợi 4-0 (đậm nhất vòng đấu) trước Udinese, đoàn quân của HLV Spalletti lại bùng lên hy vọng góp mặt tại Champions League vào mùa tới, khi mà lúc này họ chỉ còn cách Lazio 2 điểm. Khoảng cách này sẽ khiến cho trận đấu giữa 2 đội tại vòng đấu cuối cùng sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn.

    Trong khi đó ở nhóm cuối bảng, ngoài 2 cái tên đã sớm xác định xuống hạng là Benevento và Verona, thì hiện 'tử thần' vẫn đang chầu chực gọi tên SPAL 2013, Chievo, Crotone, Udinese và Cagliari. Hiện SPAL đang là đội bóng có số điểm cao nhất trong nhóm này với 35 điểm, nhưng họ cũng chẳng nhiều hơn đội có ít điểm nhất là Cagliari quá nhiều với chủ 2 điểm mà thôi.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 17:25 07/05/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...