MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Vòng 21 Ngoại hạng Anh: Top 4 có biến và Liverpool lại được tặng quà?

    06:43 Thứ tư 01/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Cuộc chiến tranh vô địch NHA gần như đã an bài nhưng vị trí thứ 4 vẫn do ít nhất 4 đội so kè quyết liệt. Cho nên mỗi trận đấu là không thể sai lầm.

    Với việc Leicester City và Man City thay nhau tự bắn vào chân mình khiến cho Liverpool dù mới thi đấu 19 (ít hơn các đội 1 trận) nhưng đã có khoảng cách 13 và 14 điểm với hai đội phía sau. Trong khi ấy những kết quả không tốt của Chelsea đã giúp cuộc đua tốp 4 thêm phần căng thẳng. Liệu vòng đấu 21 này sẽ có biến chuyển nào khác?

    Sau khi giải mã được những kẻ thách thức mà các đối thủ khác bó tay như Leicester City (thắng 4 - 0 ngay tại King Power) và Wolves (đội hạ Man City cả hai lượt) thì Liverpool cho thấy mình chẳng có gì phải lo khi đối thủ vòng 20 này là Sheff Utd đang đứng thứ 8 với khả năng phòng ngự khó chịu (có số bàn thua bằng Leicester City và chỉ hơn Liverpool). Khi được chơi tại sân nhà Anfield thì 3 điểm là điều dễ dàng với đoàn quân của Jurgen Klopp.

     - Bóng Đá

     Everton của Ancelotti sẵn sàng tạo bất ngờ tại Etihad?

    Khi ấy họ sẽ chờ Man City và Leicester City có bất ngờ tặng quà một lần nữa hay không. Leicester City đã trải qua 3 trận thua 2 hòa 1 nên tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng cho nên chuyến hành quân đến sân nhà của Newcastle cũng khó đoán trước được. Trong khi ấy Man City sẽ đón tiếp Everton đang có tinh thần cực tốt khi họ leo một mạch từ vị trí nguy cơ xuống hạng lên giữa bảng xếp hạng. Với tân HLV Carlo Ancelotti, Everton đang sẵn sàng đại náo Etihad.

    Trở lại cuộc chiến tốp 4 nơi mà những Chelsea, Man United, Tottenham và Wolves đang tạo ra cuộc đua hấp dẫn. Với 4 điểm hơn đội đứng thứ 5, Chelsea sẽ chẳng lo bị đánh văng ra khỏi vị trí thứ 4 nhưng họ không được sẩy chân nếu không muốn chịu hơi nóng từ phía sau ngày một tăng. Trong khi ấy Man United chỉ hơn Tottenham và Wolves đúng 1 điểm nên mệnh lệnh buộc phải thắng để tránh bị đánh bật ra ngay.

     - Bóng Đá

     Arsenal sẽ đại chiến cùng Man United.

    Thế nhưng so với các đối thủ thì Man United phải làm khách tại Emirates của Arsenal. Dẫu biết Pháo thủ đang trong giai đoạn khủng hoảng niềm tin và phong độ nhưng tại sân nhà của họ thì Man United cũng khó có thể tung hoành. Hơn lúc nào hết, CĐV Man United hy vọng đội bóng của mình sẽ lại là một Robin Hood để đánh bại Arsenal như thói quen từ đầu mùa.

    Dù nói Man United gặp khó khi phải đại chiến cùng Arsenal nhưng cả Tottenham, Chelsea và Wlves đều phải làm khách vòng này với các đối thủ cũng nguy hiểm không kém. Chelsea của Frank Lampard đang tỏ ra hụt hơi sau giai đoạn đầu thăng hoa, giờ đây họ khá phập phù. Chelsea có thể thua Southampton ngay sân nhà nhưng sau đó thắng Arsenal trên sân đối phương. Cho nên khi làm khách trước Brighton - một đội chiếu dưới đang khát điểm là điều nguy hiểm với Chelsea lúc này.

    Tương tự, một Tottenham phong độ đang không ổn định hoàn toàn có thể trắng tay khi đến sân của Southamton - đội bất bại 3 trận gần nhất với 2 chiến thắng. Còn Wolves - kẻ chuyên giết đại gia, đã hạ Man City, làm khó Liverpool thì có dễ dàng vượt qua Watford - đội cũng đang có chuỗi trận ấn tượng với 3 kết quả không thua - trên sân đối phương hay không?

     - Bóng Đá

     Chelsea có thôi phâp phù?

    Với cục diện hiện tại cùng với lịch thi đấu quá dày khiến nhiều đội bóng khó phân phối sức thì vòng 20 hứa hẹn lại có nhiều bất ngờ thú vị.

    Cát Tường | 06:13 01/01/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...