MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Vòng 16 Hạng Nhất 2018: Khách lấn chủ

    07:00 Chủ nhật 16/09/2018

    BongDa.com.vn Được đánh giá nhỉnh hơn và cũng có khát vọng cao hơn, ⅘ đội bóng phải đi làm khách tại vòng 16 Hạng Nhất 2018 được đánh giá khá cao.

    Ở trận đấu sớm nhất vòng đấu này, sẽ là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Dak Lak gặp CLB Long An. Thời điểm hiện tại, cựu vương V-League sđang kém đội chủ sân Buôn Ma Thuột 3 điểm và 1 bậc trên BXH.

     - Bóng Đá

     Huỳnh Quang Thanh trong buổi tập trên sân Buôn Ma Thuột. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Đây có thể coi là một trận đấu cam go khi đại diện của Tây Nguyên đang sở hữu với phong độ khá ấn tượng trong những trận đấu gần đây (thắng 5, hòa 1, thua 1). Thế nhưng, chiến thắng 1-0 ở lượt đi cũng là một điểm tựa để các CĐV Long An tin vào một kết quả có lợi cho đội nhà.

    Trong trận đấu này, ngoài việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Thanh Sang, Hồ Hải Phong do chấn thương thì “Đàn Trâu” cũng gặp một tổn thất không hề nhỏ khi tiền vệ Huỳnh Tấn Tài cũng không thể góp mặt do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

    Bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Trần Phi Ái không có sự vắng mặt nào đáng tiếc và có đủ “binh hùng, tướng mạnh” để đón tiếp đội khách Long An.

     - Bóng Đá

     CLB Long An quyết tâm giành 3 điểm trước Dak Lak để cải thiện vị trí trên BXH. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Tuy cơ hội thăng hạng của cả Long An và Dak Lak đã không còn nhiều, thế nhưng trận đấu vẫn mang nhiều ý nghĩa danh dự. 

    Trong khi đó, đội cuối bảng Công An Nhân dân sẽ có chuyến làm khách đến sân Bình Phước, đây chính là trận chung kết ngược của giải Hạng Nhất khi cả 2 đang nắm giữ 2 vị trí cuối BXH. Hiện tại, đội chủ nhà đang có 14 điểm, hơn CAND 3 điểm. Tuy nhiên, xét về phong độ trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng ngành Công an lại có ưu thế hơn (2 thắng, 3 thua so với 2 hòa, 3 thua của Bình Phước).

    Chưa kể, việc là đội đang đứng cuối BXH sẽ là động lực để học trò HLV Phạm Quang Thành chơi 200% sức mình trong trận đấu mang ý nghĩa vô cùng quan trọng này.

     - Bóng Đá

     Đồng Tháp (vàng) có vượt qua Xi măng Fico Tây Ninh?

    Ở 2 trận đấu khác, 2 đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 2, 3 có cùng 27 điểm sẽ có những trận đấu vừa sức. Hà Nội B sẽ làm khách trên sân của CLB Huế và Đồng Tháp sẽ hành quân đến Tây Ninh. Rõ ràng, với sức mạnh, khát khao giành vé thăng hạng của đại diện của Thủ Đô và Tây Nam Bộ sẽ không quá nhọc nhằn để giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách.

    Trận đấu duy nhất ở vòng này mà đội khách khó làm nên bất ngờ chính cuộc đối đầu giữa chủ nhà Viettel và Bình Định TMS. Chắc chắn đội bóng áo lính sẽ dốc toàn lực để dành trọn 3 điểm và đặt 1 tay vào tấm vé thăng hạng thẳng lên V-League mùa sau.

    Khi mà giải đấu chỉ còn 3 vòng đấu, việc dành chiến thắng trước những đội bóng dưới cơ trên sân nhà là vô cùng cần thiết để Bùi Tiến Dũng và các đồng đội đảm bảo một vị trí an toàn và yên tâm khi đã hoàn thành mục tiêu.

    Lịch thi đấu cụ thể vòng 16 Hạng Nhất 2018:

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng Hạng Nhất 2018 sau 15 vòng đấu:

     - Bóng Đá

     

    Đăng Huy | 05:50 16/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...