MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Vòng 16 đội C1: Kịch bản tốt nhất và tệ nhất cho các đội bóng Ý

    14:46 Thứ hai 16/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tại Champions League năm nay, bóng đá Ý có 3 đại diện góp mặt ở vòng 16 đội.

    Các đại diện Serie A tại Champions League năm nay đang cho thấy sự tiến bộ đáng kể khi có đến 3 CLB vượt qua vòng bảng để góp mặt ở lượt đấu tiếp theo. Juventus đã có được ngôi đầu chỉ sau 5 trận đấu, trong khi Napoli và Atalanta chỉ có vé ở vòng cuối, mang đến những cảm xúc mạnh mẽ cho người hâm mộ. 2 đội bóng này đều nằm ở nhóm nhì bảng. Buổi lễ bốc thăm vòng 16 đội sẽ được diễn ra vào lúc 18h hôm nay, tại trụ sở của UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ.

    Theo quy định, Juventus sẽ được bắt cặp với một trong các đội bóng ở nhóm nhì bảng, trừ đội cùng bảng và các đội bóng Ý. Đối thủ của họ sẽ có thể là Real Madrid, Tottenham, Dortmund, Lyon, Chelsea. Đây đều là những đội bóng không hề yếu đuối, tuy nhiên có thể coi Lyon là đối thủ dễ chơi nhất đối với họ.

    Lập cú đúp giúp Juventus thắng trận, Ronaldo vẫn tiếc vì 1 điều - Bóng Đá

     Juventus vừa giành chiến thắng ở giải quốc nội.

    CLB nước Pháp đang chơi không mấy ấn tượng ở Ligue 1, cũng không bùng nổ ở vòng bảng Champions League. Vào một bảng đấu không quá khó nhằn nhưng Lyon chỉ có được 2 trận thắng, vừa giành được vé đi tiếp một cách sát sao ở những phút cuối của vòng bảng. Quan trọng hơn, người ghi bàn giúp họ đi tiếp, chân sút chủ lực Memphis Depay lại vừa dính chấn thương nặng, sẽ ngồi ngoài cả mùa giải tới đây. Lyon có thể coi là một đối thủ dễ thở ở vòng đấu tới.

    Ngược lại với đó, Bà đầm già sẽ không mấy vui vẻ nếu phải đối đầu Real Madrid. Kền kền trắng luôn là một nỗi ác mộng với Juventus tại C1 những mùa giải trước, khiến họ ôm hận ở chung kết năm 2017, ngay sau đó tiếp tục loại Juventus một cách cay đắng ở tứ kết. Điểm khác biệt của Real những mùa đó với hiện tại là họ không còn Cristiano Ronaldo, người đã chuyển đến chơi cho chính Bà đầm già.

    Về Atalanta và Napoli, họ sẽ gặp một đội đầu bảng, trừ Juventus và đội cùng bảng. Theo đó, "hiện tượng" Atalanta sẽ có thể chạm trán Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Liverpool, Barcelona, Leipzig và Valencia.

    Ảnh Atalanta trở về - Bóng Đá

     Atalanta vừa có lần đầu trong lịch sử giành vé dự vòng 16 đội C1.

    Phải nói rằng với Atalanta hiện tại, bất cứ lá phiếu nào cũng mang đến cho họ một đối thủ "tử thần", nhưng nhà đương kim vô địch Liverpool vẫn là cái tên mà họ nên e ngại nhất. Leipzig và Valencia có thể sẽ là những cái tên mà đội bóng áo xanh đen đang mong chờ nhất.

    Napoli sẽ có thể gặp Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Manchester City, Barcelona, Leipzig và Valencia. Tương tự, Leipzig và Valencia là những đại diện bị đánh giá thấp nhất ở nhóm đầu bảng. Đoàn quân của HLV Gennaro Gattuso sẽ không muốn phải đối đầu Barcelona, gã khổng lồ của Champions League, đang có phong độ cao nhờ vào sự xuất sắc của Lionel Messi.

    Những bàn thắng đẹp của Juventus ở Champions League: 

    Hoài Thu | 14:10 16/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...